Nghệ An:

Tài xế xe tải lùi bất cẩn, 2 người thương vong

(Dân trí) - Trong lúc cài số lùi xe, tài xế xe tải thiếu quan sát đã gây ra tai nạn làm 2 người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 7/8 trên QL7, đoạn qua địa bàn xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Vào thời gian trên, chiếc xe ô tô tải mang BKS 37C - 133.40 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lùi xe về phía sau. Lúc đó chiếc xe máy do anh Hoàng Văn Phúc (24 tuổi) điều khiển mang BKS 37C1 - 7212, chở theo một nam thanh niên tên Huy, cả 2 đều trú tại xã Lý Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đang chạy cùng hướng với chiếc xe tải.

Anh Huy người may mắn thoát chết chui ra từ gầm xe ô tô, dù đã bị cuốn vào đó.

Anh Huy may mắn thoát chết, chui ra từ gầm xe ô tô.

Do tài xế chiếc xe tải lùi nhanh lại thiếu quan sát nên đã cuốn chiếc xe máy cùng anh Phúc vào gầm ô tô, khiến anh Phúc tử vong tại chỗ. Anh Huy ngồi phía sau đã kịp nhảy ra khỏi gầm xe nên may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, anh Huy và anh Phúc mới xin được việc làm tại TP Vinh, trong lúc trên đường về quê để hoàn tất thủ tục đi làm thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đội CSTG CA huyện Diễn Châu có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

CSGT CA huyện Diễn Châu có mặt điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đó vào khoảng 4h30 sáng ngày 7/8, tại km số 649+610 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách lao xuống ta luy đường.

Theo đó, vào thời gian trên chiếc xe khách gường nằm mang BKS 81B-008.34, do tài xế Vương Minh Hùng (SN 1970, quê ở Bình Định) điều khiển hướng từ Gia Lai đi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, khi đến đoạn đường nói trên, xe khách mất lái đã lao hẳn ra khỏi làn đường sau khi đâm gãy một số cọc tiêu.

Rất may lúc này, chiếc xe dừng lại được khi có một mô đất lớn cản phía trước nên không lao xuống vực. Tại hiện trường, nếu không có mô đất che chắn thì chiếc xe sẽ lao xuống vực sâu ngay trước đầu. Lúc tai nạn xảy ra trên xe có 10 hành khách và 3 lái phụ xe, rất may không ai bị thương.

Theo lái xe cho biết, do xe mất lái nên mới xảy ra vụ việc nhưng theo một số hành khách, đây là đoạn đường bằng phẳng, rất khó xảy ra mất lái.

anh-tai-nan-4-440b2
Hiện trường chiếc xe lao xuống vệ đường Hồ Chí Minh.

 

Sau khi lao xuống vệ đường, chiếc xe khách này đã được nhà xe che hết biển số.
Sau khi lao xuống vệ đường, chiếc xe khách này đã được nhà xe che hết biển số.

Nguyễn Duy