1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Tài xế xe quá khổ, quá tải bất hợp tác lực lượng chức năng

(Dân trí) - Sau khi phát hiện phương tiện vận tải có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT tiến hành xử lý, tuy nhiên lái xe không hợp tác.

Chiều ngày 31/10, khi lực lượng CSGT, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) tuần tra kiểm soát trên tuyến đường vào UBND xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân thì phát hiện 3 ô tô tải chở đầy sắn, cơi nới thành thùng xe, làm rơi vãi dọc đường khiến người dân khi tham gia giao thông bức xúc.

Hàng loạt xe chở quá khổ không chấp hành lực lượng CSGT
Hàng loạt xe chở quá khổ không chấp hành lực lượng CSGT

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Như Xuân cho biết, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về xử lý xe quá khổ, quá tải, Công an huyện đã tuần tra kiểm soát và phát hiện nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện có dấu hiệu chở hàng hóa vượt tải trọng, rơi vãi gây mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh có nhiều xe chở sắn làm rơi vãi dọc tuyến đường vào trung tâm xã Hóa Quỳ, lực lượng CSGT đã tuần tra và phát hiện 3 phương tiện là xe ô tô mang BKS 14M- 4998, 36C- 050.25 và xe 36C- 086.49 chở hàng hóa vượt quá kích thước thành thùng.

Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra thì lái xe không chấp hành, khóa cửa xe đi nơi khác. Tiếp đó, phía cán bộ nhà máy sắn, đóng tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân đã đưa phương tiện ra cản trở giao thông trong quá trình lực lượng Công an đang tiến hành thực thi nhiệm vụ.

Máy xúc, xe ô tô cản trở lực lượng CSGT làm nhiệm vụ
Máy xúc, xe ô tô cản trở lực lượng CSGT làm nhiệm vụ

Trung tá Lê Anh Tuấn cho biết: Lẽ ra, nhà máy phải phối hợp để nhắc nhở lái xe không chở hàng quá tải, nhưng lãnh đạo nhà máy lại có mặt tại hiện trường với những lời lẽ thách thức, xúc phạm lực lượng CSGT và lãnh đạo Công an huyện.

Trước sự việc về xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn giao thông, có dấu hiệu chống đối, bất hợp tác, lãnh đạo Công an huyện đã báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh để tăng cường lực lượng xử lý.

Đến tối cùng ngày, các phương tiện trên cùng nhiều đối tượng khác vẫn cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục xử lý.

Trần Lê