1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Tài xế xe khách tố bị chặn đánh, 20 hành khách bỏ chạy tán loạn

(Dân trí) - Theo tài xế Hồng, khi đang anh điều khiển xe khách chở hơn 20 người đi trên đường thì bị một nhóm đối tượng của nhà xe khác đến vây đánh, khiến hành khách bỏ chạy hết, còn anh phải nhập viện điều trị.

Ngày 14/2, thông tin từ công an xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ xô xát giữa các nhà xe với nhau. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ sự việc.


Anh Hồng đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị đánh (ảnh CTV)

Anh Hồng đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị đánh (ảnh CTV)

Theo phản ánh của anh Lê Văn Hồng (SN 1977, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), vào khoảng 7h ngày 13/2, anh điều khiển xe khách mang BKS 47B-01795 chở hơn 20 hành khách từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk. Khi xe đi đến địa phận thôn 5, xã Ea Kiết thì bất ngờ một chiếc xe khách khác trên địa bàn chặn đầu lại.

Cũng theo anh Hồng, lúc này có khoảng 10 đối tượng mang gậy, đá từ trên xe này bước xuống chặn đường và đuổi đánh anh. Quá sợ hãi, tất cả hành khách trên xe đều rời xe mà bỏ chạy và anh Hồng dù bị đánh trúng người nhưng cũng cố gắng chạy thoát thân.

Chạy được hơn 2km, anh Hồng thoát khỏi sự truy đuổi của các đối tượng nên đã trình báo sự việc lên công an xã và đi đến bệnh viện để điều trị vết thương. “Tôi bị họ dùng gậy, đá đánh vào đầu và bụng nên giờ cảm thấy rất mệt. Hiện tại, phía bệnh viện yêu cầu tôi ở lại để theo dõi và chờ kết quả”, anh Hồng cho hay.

Ngoài ra, anh Hồng cũng cho rằng trong lúc bị đánh anh còn bị ai đó giật mất sợi dây chuyền có giá trị hơn 1 cây vàng và việc anh bị đánh là do nhà xe tranh giành khách dọc đường.

Qua trao đổi với ông V.B.V - chủ nhà xe mà anh Hồng cho là đã đánh mình, ông V. cho rằng giữa ông và anh Hồng từng hùn vốn làm ăn nhưng khi 2 bên tách ra thì xảy ra cạnh tranh. Cũng theo ông V. ông đã nhiều lần trình báo lên Ban quản lý bến xe và CSGT việc xe của anh Hồng không đăng ký tuyến nhưng lại chạy trùng tuyến của mình và còn nhiều lần rước luôn khách đã đặt xe mình, nhưng cơ quan chức năng chưa bắt được quả tang.

Riêng việc anh Hồng bị đánh, theo ông V. vào sáng ngày (13/2) phát hiện xe anh Hồng chạy sai tuyến ông đã chặn lại để báo cơ quan chức năng. Khi anh Hồng dừng lại có gây hấn nên người dân xung quanh lao vào đấm vài cái chứ không có chuyện ông dàn xếp người mang gậy gộc đánh.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm