TPHCM:

Tài xế ô tô tông thẳng vào xe của cảnh sát giao thông

(Dân trí) - Bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, đối tượng lái ô tô (trên xe có chở vợ và con nhỏ) đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy, tông vào mô tô chuyên dụng của lực lượng thi hành công vụ.

Ngày 29/9, đại diện Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, PC08, Công an TPHCM) cho biết đang tạm giữ ô tô mang BKS: 51G - 727… và làm việc với người điều khiển để lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

Tài xế ô tô tông thẳng vào xe của cảnh sát giao thông - 1

Không chấp hành việc kiểm tra của CSGT, tài xế lái ô tô bỏ chạy và tông vào xe công vụ.

Trước đó, gần 20h45 tối qua 28/9, Tổ công tác  Đội CSGT Rạch Chiếc thực hiện chuyên đề kiểm tra các phương tiện tại ngã 4 Bình Thái (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) thì phát hiện tài xế ô tô mang BKS 51G - 727… từ hướng đường Nguyễn Văn Bá chạy ra, dừng chờ đèn đỏ có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga băng ngang xa lộ Hà Nội, tháo chạy về đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9. Ngay lập tức, Cảnh sát giao thông dùng mô tô công vụ truy đuổi.

Tài xế ô tô tông thẳng vào xe của cảnh sát giao thông - 2

Tài xế xuống xe lớn tiếng chống đối, rồi tiếp tục cố thủ trong xe, không hợp tác khiến người dân chứng kiến bức xúc.

Chạy vào đường Đỗ Xuân Hợp, tài xế tiếp tục rẽ trái vào đường số 61. Khi đến trước số nhà 131 đường 61 (phường Phước Long B, quận 9) thì lực lượng CSGT vượt lên chặn được đầu xe ô tô vi phạm. Lúc này, tài xế lao tới, tông vào làm đổ mô tô công vụ, gây hư hỏng phần đầu. Chưa dừng lại, tài xế xuống xe lớn tiếng chống đối, rồi tiếp tục cố thủ trong xe, không hợp tác khiến người dân chứng kiến bức xúc.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Long B có mặt, phối hợp xử lý và đảm bảo trật tự. Nam tài xế sau đó mới chịu xuống xe và xuất trình giấy tờ liên quan. Ngay trong đêm, phương tiện và người vi phạm đã được đưa về Đội CSGT Rạch Chiếc để xử lý; riêng vợ và con nhỏ của người vi phạm được CSGT đón xe đưa về nhà.

Bước đầu qua kiểm tra, CSGT xác định nồng độ cồn trong người của lái xe ô tô vượt rất cao mức cho phép.

Đăng Lê