Thái Nguyên:

Tài xế ô tô tông người đi xe máy "bay" lên mái nhà đã ra trình diện

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe ô tô và xe máy ở Thái Nguyên khiến 2 nạn nhân tử vong, nam tài xế đã đến cơ quan công an trình diện.

Thông tin trên được một lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên xác nhận với PV Dân trí vào sáng nay (30/11).

Danh tính tài xế điều khiển xe ô tô con mang BKS 20A - 384.40 trong vụ tai nạn là Bùi Văn N. (SN 1990, trú tại huyện Định Hóa).

"Đơn vị vừa liên hệ với cơ quan công an vào sáng nay và nhận được thông tin anh N. đã đến cơ quan chức năng trình diện" - vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Tài xế ô tô tông người đi xe máy bay lên mái nhà đã ra trình diện - 1

Hình ảnh nạn nhân bị mắc trên mái nhà một hộ dân ven đường sau cú tông của ô tô (Ảnh: Thành Trung).

Trước đó, vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô do tài xế N. điều khiển với 2 người đi xe máy xảy ra vào 12h40 chiều 29/11, trên quốc lộ 3C, đoạn đi qua địa bàn thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Lúc này, xe máy mang BKS 97B1- 704.36 do anh Lý Việt P. (SN 1979, trú tại tỉnh Bắc Kạn) điều khiển chở theo cháu Lý Hải U. (SN 2008, con trai anh P.) phía sau di chuyển theo hướng Thái Nguyên - Chợ Chu thì bất ngờ bị xe ô tô con mang BKS 20A - 384.40 do tài xế N. đi hướng ngược lại đâm trực diện.

Hậu quả khiến anh P. tử vong tại chỗ; con anh P. bị tông bay lên mái nhà 1 hộ dân gần hiện trường.

Dù được người dân địa phương và lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ cứu nạn nhưng cháu U. đã tử vong tại bệnh viện.

Do tài xế N. bỏ đi khỏi hiện trường ngay sau đó nên trong ngày 29/11, lực lượng chức năng chưa thể đo nồng nộ cồn cũng như chất kích thích khác đối với tài xế này.

"Hiện N. đã trình diện và đang được Công an huyện Định Hóa tiến hành lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn" - vị lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên nói.