TPHCM:

Tài xế lái xe BMW “điên” trên phố Sài Gòn có chứng nhận tâm thần

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn bỏ chạy và tông ngã xe đặc chủng của cảnh sát, tài xế lái chiếc BMW cố thủ 30 phút trong xe trước khi bỏ đi khỏi hiện trường. Đến tối cùng ngày, người nhà ông này đến công an làm việc và trưng ra một số giấy tờ thể hiện tài xế bị bệnh tâm thần.

Ngày 22/11, Đội Cảnh sát giao thông Công an quận 3, TPHCM cho biết, cơ quan này đang làm rõ việc ông P. C. V. (ngụ quận 2) lái xe ô tô gây tai nạn, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và tông ngã môtô đặc chủng của cảnh sát.

Trung tá Lê Văn Thanh, cán bộ xử lý tai nạn Đội CSGT Công an quận 3 nói về việc bị tài xế BMW phun nước miếng và cào trầy xước tay
Trung tá Lê Văn Thanh, cán bộ xử lý tai nạn Đội CSGT Công an quận 3 nói về việc bị tài xế BMW phun nước miếng và cào trầy xước tay

Đại diện Đội CSGT Công an quận 3 cho biết, khoảng 1h30’ trưa 21/11, ông V. lái ôtô hiệu BMW BKS 63A – 017.47 lưu thông trên đường Pasteur hướng từ quận 1 về quận 3.

Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ thì va quẹt với xe máy do chị Đỗ Thị Liên Hương (29 tuổi, ngụ quậnTân Bình) điều khiển, làm chị Hương ngã xuống đường. Sau va chạm, tài xế V. không dừng lại giải quyết hậu quả mà lái xe bỏ chạy.

Bức xúc trước sự việc trên, người dân đã lái xe đuổi theo và báo cho Tổ CSGT thuộc đội Bàn Cờ đang chốt gần đó.

Lúc này tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và chặn được chiếc xe BMW tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi CSGT đang dựng xe trước đầu ôtô để giải quyết và điều tiết các phương tiện qua lại thì bất ngờ tài xế V. nhấn ga, tông ngã xe đặc chủng rồi bỏ chạy về hướng đường Điện Biên Phủ.

Tổ công tác tiếp tục lái xe truy đuổi đến giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng, lúc này do đường đông nên lái xe không thể bỏ chạy mà tấp vào lề đường đóng cửa cố thủ khoảng 30 phút.

Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ đã báo cho Công an quận 3 đến phối hợp xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Nhiều người dân bức xúc, giật cửa, lôi tài xế ra ngoài. Lúc này, tài xế V. có phun nước miếng, cào trầy xước tay trái của trung tá Lê Văn Thanh, cán bộ xử lý tai nạn Đội CSGT Công an quận 3 rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Chiếc xe BMW tại trụ sở Công an quận 3
Chiếc xe BMW tại trụ sở Công an quận 3

Đến đến cùng ngày, gia đình của ông V. đã đến làm việc với Đội CSGT Công an quận 3 và cung cấp cho cảnh sát bằng lái xe của ông này, một hồ sơ bệnh án, cho thấy ông V. bị bệnh ung thư máu, từng được điều trị bệnh tâm thần.

Theo mẹ của ông V., ông này đã có vợ con. Do phải dùng thuốc điều trị ung thư kéo dài nên ông V. bị bệnh tâm thần (?).

Riêng về thông tin Cảnh sát giao thông nổ 3 phát súng chỉ thiên để khống chế tài xế, đại diện, Đội CSGT Bàn Cờ khẳng định, không có chuyện CSGT bắn 3 phát súng chỉ thiên như thông tin trên mạng.

Hiện Công an quận 3 đang mở rộng điều tra và xác minh những hồ sơ bệnh án mà gia đình ông V. cung cấp.

Đình Thảo

xahoi-1447940810867