1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Tài xế dùng đủ "chiêu" phản ứng, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp tắc cứng

(Dân trí) - Khoảng 9h sáng nay, nhiều tài xế tiếp tục dùng chiêu trả tiền lẻ, vờ hỏng xe... để gây khó dễ tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Đỉnh điểm đến 11h trưa, cả 6 làn xe tại trạm BOT này đều bị các tài xế phản ứng gây kẹt xe kéo dài.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 9h sáng, có 3 tài xế có phản ứng khi qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Theo các tài xế này, chủ đầu tư không miễn giảm giá vé xe theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Đến khoảng 11h, nhiều tài xế qua trạm đồng loạt phản ứng bằng việc trả tiền lẻ, lấy lý do xe hỏng không đi tiếp, phản ứng việc không miễn giảm giá vé nên không đi...

Tài xế phản ứng khi qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng HIệp

Anh Đoàn Quốc Vinh - chủ một cơ sở vận tải ở thị trấn Cái Tắc, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết: "Theo Bộ GTVT, xe tôi thuộc diện được giảm giá vé nhưng hiện nay chủ đầu tư dự án này không giảm giá vé cho tôi mặc dù buộc tôi nộp cả chục loại giấy tờ".

Một tài xế khác cho xe đậu tại khu vực trạm thu phí nói, xe của anh được giảm còn 40.000 đồng nhưng nhân viên trạm vẫn thu theo giá cũ là 120.000 đồng. Bởi vậy anh nhất quyết không cho xe qua trạm.

Một vài tài xế khác dùng tiền lẻ trả phí hoặc có người nói xe bị hỏng không thể đi qua...

Đến 12h, 5/6 làn xe tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đều bị tê liệt, gây cảnh kẹt xe kéo dài. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vẫn chưa cho xả trạm.

Hiện lực lượng công an, thanh tra giao thông đã có mặt tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp để đảm bảo an ninh trật tự tại đây.


Khoảng 9h sáng nay các tài xế bắt đầu phản ứng khi qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Khoảng 9h sáng nay các tài xế bắt đầu phản ứng khi qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Tài xế dùng đủ "chiêu" phản ứng, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp tắc cứng - 2


Đỉnh điểm bắt đầu từ 11h

Đỉnh điểm bắt đầu từ 11h


Một tài xế nhất quyết không qua trạm vì cho rằng xe của anh đang bị thu phí cao hơn quy định.

Một tài xế nhất quyết không qua trạm vì cho rằng xe của anh đang bị thu phí cao hơn quy định.


Một tài xế dùng tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng để trả phí

Một tài xế dùng tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng để trả phí


Đến 12h trưa nay, 5/6 làn xe tê liệt, ùn tắc nghiêm trọng

Đến 12h trưa nay, 5/6 làn xe tê liệt, ùn tắc nghiêm trọng


Tài xế bỏ xe giữa trạm và rời khỏi xe

Tài xế bỏ xe giữa trạm và rời khỏi xe


Đến thời điểm trưa nay, chỉ còn một làn xe thông thoáng và chủ đầu tư vẫn chưa cho xả trạm.

Đến thời điểm trưa nay, chỉ còn một làn xe thông thoáng và chủ đầu tư vẫn chưa cho xả trạm.

Nguyễn Hành