1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Tài xế chở người nhập cảnh trái phép đến công an sẽ được nhận thưởng nóng

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Tài xế xe ôm, taxi... chở người nhập cảnh trái phép đến công an sẽ được UBND TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) thưởng nóng gấp đôi số tiền công mà người nhập cảnh chi trả.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố biên giới, nhất là trong công tác phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, ngày 6/4, ông Lê Quốc Anh, Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phát động phong trào toàn dân tham gia cung cấp thông tin, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Theo đó, đối với cá nhân, tổ chức khi phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương thông tin chính xác đối tượng nhập cảnh trái phép sẽ được thưởng đột xuất 500 ngàn đồng/1 lần; trường hợp phát hiện nhiều lần hoặc 1 lần nhiều đối tượng hoặc phát hiện cả chủ phương tiện vận chuyển và đối tượng nhập cảnh sẽ được đề xuất tăng mức thưởng cao hơn.

Tài xế chở người nhập cảnh trái phép đến công an sẽ được nhận thưởng nóng - 1

Để làm tốt công tác phòng, chống dịch, ngoài việc tăng cường lực lượng biên phòng chốt chặn đường mòn, lối mở, Lãnh đạo TP Hà Tiên sẽ thưởng nóng cho người dân khi tố giác người nhập cảnh trái phép.

Đối với các chủ phương tiện vận chuyển chuyên chở hành khách, hàng hóa như xe ôm, taxi, tàu, ghe… khi được thuê vận chuyển mà phát hiện hành khách là đối tượng nhập cảnh trái phép và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý sẽ được thưởng đột xuất với số tiền gấp đôi số tiền được thuê vận chuyển.

Trong trường hợp cơ quan chức năng phát hiện người có hành vi che giấu hoặc tiếp tay cho các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Tính từ đầu 2020 đến 4/2021, lực lượng chức năng TP Hà Tiên phát hiện 10 vụ nhập cảnh trái phép liên quan 23 đối tượng (6 người Trung Quốc, 7 người Việt Nam và 10 người Campuchia), xử phạt hành chính 52 triệu đồng và trao trả 10 trường hợp về Campuchia.

Biên phòng Hà Tiên đã chuyển Công an Kiên Giang khởi tố 2 vụ liên quan đến 5 đối tượng để điều tra tiếp về hành vi tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.