Nghệ An:

Tái hiện chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung

(Dân trí) - Ngày 4/2 tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, ở núi Dũng Quyết (TP Vinh, Nghệ An), Lễ Kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2014) đã long trọng được tổ chức...

Hàng ngàn người chen chân trong Lễ kỷ niệm 225 chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở núi Dũng Quyết (TP Vinh).

Mở đầu Lễ kỷ niệm là màn biểu diễn ca nhạc, biểu diễn Hội trống Tây Sơn và diễn lại tích Hoàng đế Quang Trung chọn vùng đất ở Nghệ An xây dựng kinh đô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Châu - Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh đã đọc diễn văn khai mạc, ôn lại truyền thống hào hùng của phong trào Tây Sơn, dưới sự lãnh đạo của vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
 
Màn biểu diễn Trống hội Tây Sơn.
Màn biểu diễn Trống hội Tây Sơn.

Sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm, Hoàng đế Quang Trung đã thực hiện canh tân, xây dựng đất nước và lựa chọn vùng đất Yên Trường và Vĩnh Yên làm kinh đô, gọi là Phượng Hoàng Trung Đô.

Lễ kỷ niệm được diễn ra trong không khí trang trọng, thành kính của nhân dân để tưởng nhớ công ơn và những chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đây cũng là dịp để các con cháu, nhân dân hiểu thêm về lịch sử thời xây dựng nước, giữ nước của cha ông ta.
Màn diễn tích Hoàng đế Quang Trung chọn vùng đất Nghệ An để xây dựng Kinh đô.
Màn diễn tích Hoàng đế Quang Trung chọn vùng đất Nghệ An để xây dựng Kinh đô.
Màn diễn tích Hoàng đế Quang Trung chọn vùng đất Nghệ An để xây dựng Kinh đô.

Sau Lễ khai mạc kỷ niệm 225 chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, các lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, TP Vinh cùng đông đảo nhân dân dâng nén hương thành kính lên Hoàng đế Quang Trung cùng phụ thân, mẫu thân tại đền.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đền thờ Hoàng đế Quang Trung đã phát hành “Thẻ ấn đền thờ vua Quang Trung”. Đây là một hoạt động tâm linh đặc biệt, được bắt đầu từ xuân Giáp Ngọ 2014.
Đoàn đại biểu Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương lên đền thờ Hoàng đế Quang Trung.
Đoàn đại biểu Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương lên đền thờ Hoàng đế Quang Trung.
 
Cuối buổi lễ là các hoạt động vui chơi thể thao, đẩy gậy, cờ tướng của các đơn vị phường, xã trong thành phố tham gia, góp phần cho lễ hội thêm sôi động.
Hàng nghìn du khách thập phương đến tham dự Lễ kỷ niệm.
Hàng nghìn du khách thập phương đến tham dự Lễ kỷ niệm.
Hàng nghìn du khách thập phương đến tham dự Lễ kỷ niệm. 
 
Hàng nghìn du khách thập phương đến tham dự Lễ kỷ niệm.
Sau Lễ khai mạc, các lãnh đạo tỉnh cùng nhân dân dâng nén hương lên đền thờ Hoàng đế Quang Trung.
 
Hàng nghìn du khách thập phương đến tham dự Lễ kỷ niệm.
 Cuối buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến hành "Phát hành ấn đền thờ vua Quang Trung" cho người dân về tham dự lễ.

Nguyễn Duy - Ngọc Tú