1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Tái diễn cảnh buôn bán bát nháo tại chùa Chén Kiểu

(Dân trí) - Những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, báo Dân trí có bài phản ánh tình trạng mua bán bát nháo tại khuôn viên chùa Chén Kiểu. Ngay sau đó ngành chức năng đã vào cuộc dẹp trật tự nhưng hiện nay ngôi chùa này lại tiếp tục bị hàng quán bao vây.

Chùa Chén Kiểu (chùa Sà Lôn) thuộc địa bàn xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng, luôn thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan mỗi ngày.

Những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, báo Dân trí từng có bài phản ánh tình trạng mua bán bát nháo tại khuôn viên chùa Chén Kiểu. Sau khi báo phản ánh, ngày 6/3, UBND xã Đại Tâm đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xã tiếp xúc, động viên, thuyết phục những người mang hàng hóa vào bán trong khuôn viên chùa di dời đến vị trí mới phía sau chùa buôn bán để đảm bảo an ninh trật tự và vẻ đẹp tôn nghiêm của nhà chùa, chấm dứt tình trạng mua bán hỗn độn trước cửa chùa như những ngày trước đây.

Thế nhưng, theo ghi nhận, những ngày vừa qua, tình trạng buôn bán lấn chiếm, ăn xin, bán vé số… trong khuôn viên chùa Chén Kiểu lại tái diễn, gây mất trật tự ở khu vực này. Cảnh tượng đã trở thành vấn đề bức xúc của dư luận, người dân.

Có mặt tại chùa Chén Kiểu trong 2 ngày qua, PV ghi nhận tình hình mua bán mất trật tự diễn ra khá phức tạp. Từ ngoài cổng chùa xuất hiện nhiều người bán hàng hóa. Có 3- 4 người ăn xin ngả nón xin tiền du khách. Còn đường vào chùa, các quầy hàng bày cả hai bên khiến cho con đường trở nên chật hẹp hơn, gây khó khăn cho du khách vào tham quan, lễ chùa. Hàng hóa được bày bán khá phong phú, từ thức ăn như cơm, cháo, bún…cho tới nông phẩm như hành tím, củ cải muối, trái cây các loại, bánh kẹo...

Theo Ban quản trị nhà chùa, dù nhà chùa cùng chính quyền địa phương đã sắp xếp khu vực đậu xe và khu vực mua bán ở phía sau chùa giúp người dân kinh doanh thuận tiện, đảm bảo vẻ mỹ quan, sự tôn nghiêm của chùa nhưng chưa được bao lâu thì bà con lại bỏ khu vực mua bán phía sau, tràn cả lên phía trên trước khuôn viên chùa làm chỗ bán hàng hóa, cảnh chèo kéo khách, mua bán chặn cả lối xe ra vào và lối đi của khách tham quan. Nhà chùa cũng đành “bó tay” trước tình trạng đó.

Chị Lê Thị Hà, một du khách đến từ TP Long Xuyên (An Giang) nói: “Chùa chiền là nơi tôn nghiêm, vậy mà ở chùa Chén Kiểu lại để tình trạng mua bán trong khuôn viên như vậy thì mất trật tự quá, khiến cho du khách như chúng tôi thấy mất hứng khi đến chùa vì chưa được thăm chùa đã bị chéo kéo mua hàng , mua vé số, xin tiền nữa. Thậm chí, người bán vé số lẽo đẽo theo chúng tôi đi khắp chùa mời mua vé số. Nói thật, nhiều lúc bực cả mình”.

Trao đổi với PV, ông Trần Chín Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Tâm - cho biết: “Chúng tôi đã vận động, thuyết phục và bố trí chỗ mua bán hợp lý cho bà con nhưng chỉ được mấy bữa lại trở lại tình trạng lộn xộn như trước. Dự kiến trong tuần này, chúng tôi sẽ làm việc với bà con, nếu không xong xã sẽ báo cáo bằng văn bản về huyện, về tỉnh và các ngành chức năng để có biện pháp chấn chỉnh”.

Chánh điện, tượng Phật và khuôn viên chùa bị quây bởi các gian hàng bày bán đủ thứ hàng hóa.
Chánh điện, tượng Phật và khuôn viên chùa bị quây bởi các gian hàng bày bán đủ thứ hàng hóa.
Chánh điện, tượng Phật và khuôn viên chùa bị quây bởi các gian hàng bày bán đủ thứ hàng hóa.

Ăn xin tọa ngay cổng để dễ dàng xin tiền khách.
Ăn xin tọa ngay cổng để dễ dàng xin tiền khách.

Nhìn từ cổng, ngôi chùa trông như một cái chợ.
Nhìn từ cổng, ngôi chùa trông như một cái chợ.

                                                                                                            Bạch Dương