Tái chế thứ người ta vứt đi, cô gái trẻ biến thành túi xách bán kiếm tiền

Quang Anh

(Dân trí) - Sau khi nhận thấy vấn đề những chiếc quần jeans bị vứt bỏ làm tăng khối lượng rác, cô gái trẻ lập công ty khởi nghiệp, tái chế loại quần này thành sản phẩm túi hợp thời trang.

Tái chế thứ người ta vứt đi, cô gái trẻ biến thành túi xách bán kiếm tiền - 1
Những chiếc quần jeans không phải là thứ quần áo thông thường mà đó là câu chuyện lịch sử và sự sáng tạo của con người. Loại quần này làm bằng loại vải được chế tạo từ cotton cứng với các sợi đan chéo, còn được gọi là denim từ cách đây gần 150 năm. Cho đến nay, đây vẫn là kiểu quần được khách ưa dùng.
Tái chế thứ người ta vứt đi, cô gái trẻ biến thành túi xách bán kiếm tiền - 2
Soumya AnnapurnKalluriri đã tái chế quần jeans để tạo ra những chiếc túi thông qua công ty khởi nghiệDwij.j. "Cần 946 lít nước trồng đủ bông để làm một chiếc quần jeans. Vì vậy mỗi khi bạn vứt bỏ một chiếc quần, không chỉ tăng thêm khối lượng cho bãi rác mà còn lãng phí nhiều nước", Soumya AnnapurnKalluriri cho hay.
Tái chế thứ người ta vứt đi, cô gái trẻ biến thành túi xách bán kiếm tiền - 3
Đây là vấn đề thôi thúc cô gái này khi bắt đầu công việc tái chế quần jeans từ năm 2018. Trước đây, cô học ở Ấn Độ sau đó sang Đức học thạc sĩ. Khi hoàn thành chương trình học, cô về Ấn Độ làm việc. Khi ở Đức, cô gái trẻ vẫn nghĩ rằng, tất cả những thứ bỏ vào thùng rác đều được xử lý theo cách bền vững. Tuy nhiên, Soumya không biết hành trình của chúng vào các bãi chôn lấp và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Sau khi trở về Ấn Độ, cô gái nhận ra vấn đề này, đặc biệt trong ngành dệt may. Khái niệm tái chế đã có nhưng không được sử dụng.
Tái chế thứ người ta vứt đi, cô gái trẻ biến thành túi xách bán kiếm tiền - 4
Công ty khởi nghiệDwijij của Soumya tạo ra sản phẩm túi xách vừa hữu ích và hợp thời trang. Ban đầu, cô gái trẻ chi tiền và sự hỗ trợ từ gia đình để thành lập công ty khởi nghiệp.
Tái chế thứ người ta vứt đi, cô gái trẻ biến thành túi xách bán kiếm tiền - 5
Quá trình tạo ra túi xách từ quần jeans có 3 bước, đầu tiên là thu gom quần jeans cũ với giá 20 Rupee/kg (6.000 đồng/kg), sau đó mỗi chiếc quần được làm sạch và bước cuối là cắt và thiết kế sản phẩm. Sản phẩm do công tDwijij tạo ra có tính độc quyền, không có 2 sản phẩm nào trông giống nhau dù về màu sắc hay thiết kế. Thậm chí, những miếng vải vụn sót lại từ quá trình cắt cũng được tận dụng để tạo ra phụ kiện.
Tái chế thứ người ta vứt đi, cô gái trẻ biến thành túi xách bán kiếm tiền - 6
Công ty này đã bán được hàng ngàn sản phẩm từ quần jeans tái chế. Ngoài túi xách, công ty có kế hoạch sản xuất các sản phẩm là đồ dùng học tập và thảm tập yoga. "Hy vọng với những nỗ lực này, chúng tôi sẽ thay đổi được cách nhìn thông thường đồ cũ là xấu xí và vô dụng. Trong thời đại phát triển nhanh, điều quan trọng phải là người tiêu dùng có trách nhiệm và tôi cảm thấy vui khi trở thành một trong số ít người mở ra điều này", Soumya chia sẻ.