1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ta luy bê tông vứt ngổn ngang trên đường, liên tiếp gây tai nạn

(Dân trí) - Khoảng 19h tối 15/11, trên đường liên xã từ QL1A vào xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1982, trú tại TP Vinh, Nghệ An) điều khiển xe máy mang BKS 37-F7.4110 chở anh Phạm Văn Thắng (trú cùng xã) đi từ UBND xã Nghi Kim ra quốc lộ 1A. Khi đi đến đoạn đường liên xã Nghi Kim thì xe máy anh Phúc đâm phải taluy bằng bê tông đã được đúc sẵn nằm trên đường.

Vụ tai nạn khiến bánh trước xe máy anh Phúc gãy rời. Anh Phúc và anh Thắng ngã xuống đường, đập mạnh vào những tấm bê tông.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân đã đưa hai người đi bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Theo chẩn đoán, anh Phúc bị gãy kín xương gò má, chấn thương ở vùng mặt. Riêng anh Thắng bị thương nhẹ hơn được xuất viện ngay trong tối 15/11.

Theo phản ánh của người dân, nhà thầu làm đường đã cho đổ các taluy bằng bê tông ngay giữa đường mà không hề có biển báo cảnh báo. Bên cạnh đó, đoạn đường chưa có hệ thống đèn chiếu sáng nên thường xuyên xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.
Những tấm bê tông được đúc để nằm ngổn ngang nhưng nhà thầu không có biển cảnh báo nên nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường nhiều tấm taluy bằng bê tông đã được đổ đang nằm ngổn ngang, chắn gần hết nửa đường. Tuy nhiên, đơn vị thi công lại không hề lắp đặt biển báo, hệ thống cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

Cũng theo người dân địa phương, trước đó vào tối ngày 12/11 em L.T.P. (SN 2000, trú xã Nghi Kim) trên đường đi học cũng đâm phải những tấm taluy bê tông trên đường khiến em P. bị gãy tay trái.

Nguyễn Duy