1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sương mù xuất hiện dày đặc tại Quảng Bình

(Dân trí) - Trong những ngày qua, tình trạng sương mù xuất hiện dày đặc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và đi lại của người dân sau kì nghỉ Tết Nguyên đán.

Sáng 25/2, theo ghi nhận của PV Dân trí, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Lý Hòa (xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch), sương mù xuất hiện dày đặc khiến cho việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều chuyến xe Bắc – Nam lưu thông qua đoạn đường này buộc phải đi thật chậm vì bị sương mù che khuất tầm nhìn.

Sương mù xuất hiện dày đặc tại Quảng Bình
Đoạn qua đèo Lý Hòa (xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch), tình trạng sương mù xuất hiện dày đặc khiến cho việc đi lại của người dân ảnh hưởng rất lớn

Cùng thời điểm nói trên, tại TP Đồng Hới, nhiều con đường trọng điểm như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trương Pháp… ngập trong sương mù. Trên các con đường, nhiều người điều khiển phương tiện không thể quan sát trên khoảng cách 5 - 10m, buộc phải bật đèn báo hiệu, tốc độ lưu thông cũng rất chậm.

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường ở TP Đồng Hới ngập trong sương mù
Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường ở TP Đồng Hới ngập trong sương mù

Theo quan sát của chúng tôi, tình trạng sương mù xuất hiện đến khoảng hơn 9h mới kết thúc, lúc đó người và xe cộ lưu thông mới trở lại bình thường.

“Mấy ngày ni chở khách khi đi qua Quảng Bình tui phải chạy thật chậm mới có thể quan sát được. Sương mù dày đặc không nhìn thấy chi, nguy hiểm lắm” – anh Nguyễn Sơn, tài xế xe khách lưu thông tuyến Ba Đồn – Huế, chia sẻ.

Lý giải về tình trạng sương mù dày đặc xuất hiện trên địa bàn Quảng Bình trong thời gian qua, ông Ngô Hải Dương, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Bình cho hay: “Nguyên nhân là do gió ngoài biển thổi vào gặp hơi lạnh ngưng kết thành sương mù và nó sẽ tự tan khi có ánh nắng mặt trời lên. Việc sương mù xuất hiện là bình thường trong thời điểm hiện nay, dự kiến 2 – 3 ngày tới tình trạng này mới có thể chấm dứt”.

Phúc Lịnh