1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay đến Vinh bị hủy

(Dân trí) - Thông tin từ Cảng hàng không Vinh cho biết, vài ngày nay, sương mù dày đặc khiến nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines (VNA) không thể hạ cánh xuống sân bay Vinh như lịch trình.

Trao đổi với Dân trí, ông Trần Ngọ Tôn - Giám đốc công ty Cảng hàng không Vinh cho biết: liên tiếp hai ngày 24 và 25/3, nhiều chuyến bay của VNA từ các sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã không thể hạ cánh xuống sân bay Vinh.

Cụ thể, vào trưa ngày 25/3, VNA có hai chuyến bay từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để bù chuyến bay ngày hôm trước bị huỷ do sương mù, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Vinh. Đến gần thời điểm cất cánh, hãng bay nhận được kết quả khí tượng cho thấy điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn bay nên các chuyến bay này cũng bị huỷ.
 
Trước đó, trưa ngày 24/3 có một chuyến bay từ Tân Sơn Nhất dự kiến hạ cánh xuống sân bay Vinh nhưng do sương mù nên phải bay tiếp ra sân bay Nội Bài. Những hành khách trên chuyến bay này được hỗ trợ chi phí đi lại bằng ô tô từ Hà Nội về TP Vinh (Nghệ An).

Với khách từ Vinh đi TPHCM nếu hoàn vé sẽ được miễn trừ mọi điều kiện về phí. Trường hợp khách muốn bay ngay, VNA chấp nhận đổi vé cho hành trình từ Vinh - TPHCM thành Hà Nội - TP HCM, không thu phí.

Cũng theo ông Tôn, hiện điều kiện thời tiết tại sân bay Vinh đảm bảo cho các máy bay cất, hạ cánh. Gần đây nhất, vào khoảng giữa tháng 2 năm 2008, nhiều chuyến bay của VNA và Jetstar Pacific đã phải huỷ chuyến bay ở sân bay Vinh cũng do sương mù dày đặc.

Phúc Hưng