"Sự cố toát mồ hôi" khi đại biểu Quốc hội test nhanh Covid-19 dương tính

Phương Thảo

(Dân trí) - Thảo luận về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sáng 18/8, các Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội nhắc lại "sự cố", kỳ họp khép lại khi có đại biểu test nhanh Covid-19 cho kết quả dương tính.

Đánh giá về kết quả kỳ họp thứ nhất, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV là nội dung được đưa ra thảo luận tại UB Thường vụ Quốc hội sáng nay, 18/8/2021.

Sự cố toát mồ hôi khi đại biểu Quốc hội test nhanh Covid-19 dương tính - 1

UB Thường vụ Quốc hội họp phiên họp thứ 2.

Giám sát chống tiêu cực khi áp dụng biện pháp đặc biệt chống dịch

Tổng hợp ý kiến, dư luận cử tri và nhân dân đánh giá, kỳ họp đầu nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, dịch bùng phát tại TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam. Trước bối cảnh đó, cử tri và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội đã sớm thống nhất rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến ban đầu.

UB Thường vụ Quốc hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Chính phủ đề xuất, trình Quốc hội điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp những giải pháp cấp bách phòng, chống dịch nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới.

Cử tri và nhân dân đánh giá, điều đó cho thấy, Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã chủ động, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, chia sẻ, sát cánh, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, Chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Cử tri và nhân dân cũng vui mừng với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết đặc biệt sau kỳ họp, với nội dung đồng ý cho Chính phủ, Thủ tướng quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch. Cử tri cũng muốn Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tăng cường các biện pháp giám sát, tránh xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình tổ chức thực hiện các biện pháp đặc biệt đó.

Đánh giá kết quả kỳ họp phải "giảm tông"

Sự cố toát mồ hôi khi đại biểu Quốc hội test nhanh Covid-19 dương tính - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, giờ đã có thể khẳng định kỳ họp thứ nhất diễn ra an toàn tuyệt đối.

Thảo luận về kỳ họp lịch sử của Quốc hội ngay đầu khóa XV, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường nhắc lại, việc tổ chức kỳ họp đã diễn ra chặt chẽ. Ông là đại biểu từ Đồng Nai ra Hà Nội họp, từ một trong những tỉnh thuộc vùng dịch bùng phát phía Nam, phải thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn, được tổ chức khu vực ngồi họp riêng trong hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội.

Các đại biểu đến từ 19 tỉnh thành phía Nam đã chấp hành hướng dẫn, tổ chức, chỉ ở trong khu vực được bố trí này, không vượt "barie mềm" được căng trong hội trường. Sau thời gian những ngày đầu "cách ly" đó, khi hàng rào ngăn cách được gỡ bỏ, các đại biểu mới rời khu vực này, qua lại chào hỏi nhau.

Sự việc buổi làm việc cuối cùng để bế mạc kỳ họp (chiều 28/7), kết quả test nhanh Covid-19 với toàn bộ các đại biểu, chuyên viên, cán bộ các đoàn trước khi trở về địa phương được công bố, có trường hợp dương tính. Lập tức, cả đoàn đại biểu của địa phương có đại biểu dương tính này được cách ly, không tham dự phiên bế mạc, hàng trăm người phải kiểm tra, xét nghiệm lại.

Đến khuya ngày hôm đó, việc kiểm tra, đối chứng lại có thể khẳng định kết quả test nhanh không chính xác, do vấn đề kỹ thuật. Kết quả xét nghiệm lại với đại biểu nghi nhiễm SARS-CoV-2 này cũng như tất cả các mẫu kiểm tra khác đều cho kết quả âm tính.

Nhắc lại "sự cố" này, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách kể, không khí chung khi đó thực sự căng, ai cũng lo lắng vì phòng họp Quốc hội sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm, một người nếu lỡ mắc Covid-19 thì nguy cơ rất lớn với tất cả các đại biểu, cán bộ có mặt tại đó. Trở về địa phương ngay buổi tối, ông Cường cũng tự cách ly, không tiếp xúc với ai cho tới khi nhận được thông báo chính thức về sai sót xét nghiệm từ Hà Nội.

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường cho rằng, qua sự cố này cũng nên rút kinh nghiệm, không nên công bố thông tin ngay khi mới chỉ có một nguồn, chưa được kiểm chứng lại một cách chắc chắn, gây hoang mang, xáo trộn, vất vả cho rất nhiều người sau đó.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, lúc đầu dự thảo phát biểu bế mạc kỳ họp đánh giá là kỳ họp rất thành công. Nhưng do có thông tin chưa chính xác về an toàn chống dịch nên đã "giảm tông", bỏ chữ "rất" đi, chỉ còn là "thành công tốt đẹp".

"Lúc đó tôi cũng "tá hỏa", sốc quá khi nhận được tờ giấy chuyển vào ghi thông tin kết quả test nhanh trong Quốc hội, có 2 ca F0 và 2 ca nghi F0, đúng lúc đang điều hành việc công bố kết quả bỏ phiếu phê chuẩn các Phó Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ chiều 28/7. Tôi thậm chí không dám chuyển thông tin cho người ngồi cạnh. Rất may là việc đó thực tế đã không xảy ra" - Chủ tịch Quốc hội kể lại.

Sự cố toát mồ hôi khi đại biểu Quốc hội test nhanh Covid-19 dương tính - 3

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng có nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm qua "sự cố" tại kỳ họp thứ nhất.

Nói về "sự cố" này ở một góc độ khác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, sự việc cũng cho thấy một vấn đề là có đại biểu Quốc hội chưa tuân thủ nghiêm phương án tổ chức kỳ họp đã được xây dựng.

Thực tế, trong thời gian 10 ngày diễn ra kỳ họp, cá nhân ông Định cũng nhận một số lời mời gặp gỡ nhưng ông đều từ chối, do yêu cầu đã đưa ra trước đó khi Quốc hội buộc phải triệu tập kỳ họp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng không phải đại biểu nào cũng chấp hành chỉ đạo "không gặp gỡ" này.

Trường hợp đại biểu có kết quả test nhanh Covid-19 dương tính chính là như vậy. Khi nhận tin về đại biểu này, địa phương nơi ông cư trú, công tác là huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã lập báo cáo, gửi lên thì các cơ quan của Quốc hội mới biết trong quá trình họp, vị này đã sử dụng xe ô tô riêng đi/về giữa Phú Thọ - Hà Nội và có tham gia cuộc gặp gỡ với nhiều người ở quê, dù kế hoạch tổ chức kỳ họp được lên trước đó là đại biểu các địa phương ở tập trung tại khách sạn, trong quá trình họp Quốc hội không trở về địa phương.

"Nên rút kinh nghiệm về việc có những đại biểu địa phương mang xe con riêng tới Hà Nội để đi họp hàng ngày chứ không đi xe chung cùng cả đoàn đại biểu địa phương. Có lẽ, phương án tổ chức các kỳ họp trong điều kiện dịch bệnh phải làm chặt như Đại hội Đảng, tất cả đại biểu sử dụng xe đưa đón theo đoàn, chỉ đi từ nơi ăn nghỉ tới nơi họp và ngược lại, để đảm bảo an toàn. Rất may là kết quả test dương tính với đại biểu sau đó được khẳng định là sai chứ nếu hôm đó, việc đại biểu mắc Covid-19 xảy ra thật thì sẽ lại có chuyện phải ngồi kiểm điểm nhau" - Phó Chủ tịch Quốc hội góp ý.