Quảng Ngãi:

Sóng đánh chìm tàu hàng, 10 thuyền viên may mắn thoát nạn

(Dân trí) - Rạng sáng ngày hôm nay (19/1), trên đường vận chuyển hàng hóa từ Quảng Bình đi Phú Yên, một tàu hàng bị sóng đánh vỡ be tàu, nước tràn vào thân tàu và gây chìm. May mắn, 10 thuyền viên trên tàu được tàu cá Quảng Ngãi cứu vớt an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 19/1, tàu vận tải Xuân Lân 10 thuộc Công ty TNHH MTV Xuân Lân (trụ sở tại xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) do ông Nguyễn Văn Dưỡng (SN 1975) làm thuyền trưởng cùng với 9 thuyền viên khác.

Trên hành trình vận chuyển 3.110 tấn calanhke (vật liệu xây dựng) đi từ cảng Hòn La (Quảng Bình) đến cảng Vũng Rô (Phú Yên), đến tọa độ 15 độ 10’N - 108 độ 55’E thuộc vùng biển xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cách bờ biển khoảng 2 hải lý về hướng Đông, bất ngờ bị sóng to gió lớn đánh vỡ be tàu, nước tràn vào khoang và gây nhấn chìm tàu.

Ngay sau khi bị nạn, thuyền trưởng Dưỡng phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp. Nhận tín hiệu từ tàu Xuân Lân 10, Cảng vụ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi huy động tàu ngư dân đang đánh bắt gần khu vực trên hỗ trợ cứu hộ cứu nạn.

Theo thông tin trên, tàu cá QNg 91007- TS do ngư dân Phạm Văn Xoằng (SN 1979, ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng điều khiển tàu cá tiếp cận hiện trường, đưa 10 thuyền viên thuộc tàu Xuân Lân 10 lên tàu cá và đưa vào bờ an toàn.
Các thuyền viên kể lại sau giây phút được cứu sống trong đêm do sóng đánh chìm tàu.

Các thuyền viên kể lại sau giây phút được cứu sống trong đêm do sóng đánh chìm tàu.

Thoát cửa tử thần trong đêm, thuyền viên Trần Văn Tĩnh vẫn còn bàng hoàng, kể lại: “Chúng tôi chia ca trực để nghỉ tối, lúc này hệ thống ánh sáng đã tắt trong khoang, trời rất tối và lạnh. Khi bị sóng đánh, thân tàu lắc lư dữ dội. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nước đã tràn vào các khoang tàu. Khi vừa thoát ra ngoài, thuyền trưởng hô hoán anh em tìm phao bè để thoát thân, chứ tàu đang chìm rất nhanh”.

Tiếp nhận 10 thuyền viên trên, lực lượng biên phòng đang lấy lời khai, bố trí nơi ăn ở và phối hợp với các đơn vị chức năng tìm giải pháp trục vớt tàu hàng Xuân Lân 10 bị sóng đánh chìm.

Trong số 10 thuyền viên có 8 người ngụ ở tỉnh Nam Định và 2 lao động ở tỉnh Thanh Hóa. Danh sách 10 thuyền viên gồm Nguyễn Văn Dưỡng (SN 1975), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990), Trần Văn Tĩnh (SN 1986), Nguyễn Văn Thịnh (SN 1983), Trần Văn Chiến (SN 1990), Phạm Văn Tình (SN 1976), Phạm Văn Duy (SN 1970), Mai Văn Huyền (SN 1973, đều ngụ tỉnh Nam Định); 2 thuyền viên còn lại ngụ ở Thanh Hóa là Lương Văn Dũng (SN 1983) và Đỗ Lương Sơn (SN 1974).

Dân trítiếp tục theo dõi kế hoạch trục vớt tàu hàng trên.


 Hỗ trợ 16 tàu cá, ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Sáng ngày hôm nay (19/1), Hội nghề cá tỉnh và Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho 16 chủ tàu cá cùng trường hợp các ngư dân ở Lý Sơn, gặp nạn trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa.

Theo đó, mức hỗ trợ từ 2 - 20 triệu đồng/trường hợp, tùy theo mức độ thiệt hại. Trong đó, Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ cho 12 trường hợp, với tổng số tiền 108 triệu đồng và Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 4 trường hợp (tổng số tiền 24 triệu đồng).

Ông Phan Huy Hoàng trực tiếp trao tiền hỗ trợ đến các trường hợp bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

Ông Phan Huy Hoàng trực tiếp trao tiền hỗ trợ đến các trường hợp bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

Ông Phan Huy Hoàng – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Với tinh thần tương thân tương ái, trong những năm qua, Hội thường xuyên phối hợp với Quỹ hỗ trợ ngư dân tiếp sức và hỗ trợ cho ngư dân Quảng Ngãi, đặc biệt là những tàu cá cùng ngư dân tham gia đánh bắt trên ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa và Trường Sa. Nhờ đó, họ có điều kiện tiếp tục vươn khơi bám biển quê hương”.

Được biết, trong năm 2014, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ cho 110 trường hợp chủ tàu, ngư dân bị nạn do thiên tai; tàu nước ngoài tấn công, bắt giữ trái phép... khi đang hoạt động đánh bắt hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa. Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hỗ trợ 11 ngư dân đóng mới và sửa chữa tàu cá, với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng theo mức lãi suất ưu đãi.


Hồng Long