Đồng Nai:

Sonadezi Long Thành “quyết” trả hết tiền bồi thường cho dân trước Tết

(Dân trí) - Những hộ dân bị ảnh hưởng về môi trường trên lưu vực rạch Bà Chèo do Công ty Sonadezi gây nên sẽ được công ty này trả toàn bộ tiền đền bù trước Tết Quý Tỵ.

Ngày 4/2, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (Sonadezi Long Thành) đã đưa ra quyết định chi trả toàn bộ số tiền bồi thường gần 11,8 tỷ đồng cho người dân trước Tết Nguyên đán. Quyết định này được đưa ra sau khi Sonadezi Long Thành nhận được nguồn hỗ trợ từ Tổng công ty Sonadezi “mẹ”. Việc chi trả toàn bộ số tiền nhằm mục đích giúp nông dân bị thiệt hại có điều kiện tái đầu tư nuôi trồng và sản xuất.
 
Người dân ký nhận tiền đền bù trong đợt chi trả ngày 31/1.

Người dân ký nhận tiền đền bù trong đợt chi trả ngày 31/1.

 

Ngày 31/1/2013, tại Trung tâm Văn hóa xã Tam An (Long Thành, Đồng Nai), Sonadezi Long Thành đã tiến hành chi trả cho dân 3,6 tỷ đồng (tức 30% tổng số tiền đền bù), xin “nợ” 70% còn lại đến tháng 6/2103. Động thái này đã gặp phải sự phản đối dữ dội của người dân, nhiều người bỏ về không nhận tiền đền bù.

 

Như đã thông tin, Sonadezi Long Thành đã xả thải vượt chuẩn cho phép ra môi trường khiến rạch Bà Chèo (xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai) bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước thải của Soadezi Long Thành đã “đầu độc” trên 114 ha diện tích tự nhiên của rạch Bà Chèo; làm thiệt hại 100% sản lượng đánh bắt thủy sản tự nhiên, 100% thiệt hại về hoa màu và cây ăn quả dọc khu vực kênh; gần 63% thiệt hại về đàn vịt và 76% thiệt hại về đàn gà; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và khai thác nuôi trồng thủy sản tại khu vực này.

 

Theo quyết định mới này, số tiền đền bù còn lại sẽ được Sonadezi Long Thành chuyển sang Ban Chỉ đạo bồi thường để chi trả cho dân trước Tết.

 

Minh Hậu