1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Đồng Nai:

Người dân phản ứng vì Sonadezi Long Thành lại “thất hứa”

(Dân trí) - Hứa đền bù thiệt hại cho dân trước Tết Quý Tỵ nhưng Công ty CP Sonadezi Long Thành chỉ chi trả 30%, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Hàng chục người dân không nhận tiền đền bù và phản đối việc Công ty Sonadezi chỉ chi trả 30%

Hàng chục người dân không nhận tiền đền bù và phản đối việc Công ty Sonadezi chỉ chi trả 30%

 

Ngày 31/1, tại Trung tâm Văn hóa xã Tam An (Long Thành, Đồng Nai), Ban Chỉ đạo bồi thường thiệt hại rạch Bà Chèo đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do Nhà máy xử lý nước thải tập trung thuộc Công ty CP Sonadezi Long Thành xả thải gây ô nhiễm. Hàng trăm người dân đã đến nhận tiền. Tuy nhiên, sự mong đợi của họ một lần nữa bị “bội tín” khi công ty này chỉ hỗ trợ 30% và nợ 70% tới tháng 6/2013.

 

Theo đó Cty CP Sonadezi sẽ đền bù cho 169 người dân với số tiền 3,6 tỷ trong tổng số gần 12 tỷ đồng. Mức đền bù cho người dân cao nhất là 1,2 tỷ đồng và thấp nhất là 255.000 đồng.
 
Hàng chục người dân không nhận tiền đền bù và phản đối việc Công ty Sonadezi chỉ chi trả 30%

 

Có mặt tại buổi làm thủ tục nhận hỗ trợ, một người dân bức xúc: “Công ty Sonadezi làm như vậy là không được. Chúng tôi đã bị thiệt hại rất nhiều, bây giờ chỉ muốn được đền bù thật nhanh để lấy vốn đầu tư và tái sản xuất. Cứ đà này thì người dân chúng tôi sẽ làm ăn thế nào? Họ hứa đến tháng 6/2013 mới trả 70%, đến khi đó họ lại bày biện lý do để tiếp tục nợ thì chúng tôi biết làm sao?”.

 

Bà Huỳnh Thị A, 76 tuổi ngụ ấp 2, xã Tam An cho biết: “Mức thiệt hại do nước thải gây nên rất nghiêm trọng. Toàn bộ cây ăn trái, gà vịt, đầm tôm, đầm cá ba sa của tôi bây giờ chết hết. Thế mà Công ty Sonadezi chỉ đền bù 12 triệu đồng. Với số tiền đó thì chẳng làm được gì nên chuyện”.

 

Không đồng tình với cách làm việc của Công ty Sonadezi, 40 người dân đã phản ứng và không chịu nhận tiền đền bù. Hàng chục người khác thuộc diện ngoài vùng ô nhiễm cũng lên tiếng phản đối.
 
Một nông dân đang tổng hợp lại các mức giá được bồi thường thiệt hại
Một nông dân đang tổng hợp lại các mức giá được bồi thường thiệt hại

 

Trước đó, Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Sonadezi Long Thành đã xả thải vượt chuẩn cho phép ra môi trường khiến rạch Bà Chèo bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tháng 08/2011, lực lượng C49 Bộ Công an phát hiện công ty này xả liên tục 9.300m3 nước thải chưa qua xử lý ra môi trường thông qua hệ thống cống ngầm được chôn sâu dưới lòng đất gây ô nhiễm nghiêm trọng.

 

Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai; Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM) sau đó đã tiến hành kiểm tra, khảo sát và nghiên cứu mức độ ô nhiễm. Theo đó, việc xả thải không qua xử lý của Cty Sonadezi từ 2008 đến tháng 08/2011 đã gây ô nhiễm trên 114 ha trong tổng số 683 ha diện tích tự nhiên của rạch Bà Chèo. Làm thiệt hại 100% sản lượng đánh bắt thủy sản tự nhiên, 100% thiệt hại về hoa màu và cây ăn quả dọc khu vực kênh; gần 63% thiệt hại về đàn vịt và 76% thiệt hại về đàn gà.

 

Ngày 02/01/2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Cty CP Sonadezi Long Thành phải bồi thường thiệt hại cho người dân trước Tết Quý Tỵ. Công ty này sẽ phải bồi thường 95% thiệt hại đối với những hộ dân đánh bắt thủy sản và 50% trên tổng mức thiệt hại cho các hộ dân có cây trồng, vật nuôi nằm trong vùng ô nhiễm. Ngoài ra, Cty CP Sonadezi Long Thành phải bồi thường thêm cho 11 trường hợp nuôi trồng thủy sản, 27 trường hợp có diện tích nằm giáp ranh vùng ô nhiễm bị thiệt hại.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Thành, thành viên Ban Chỉ đạo bồi thường cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là do Công ty CP Sonadezi Long Thành xin nợ và hứa sẽ trả 70% còn lại sau khi đại hội cổ đông. Ban Chỉ đạo bồi thường chỉ có thể chi trả cho mỗi hộ dân khoảng 30% số tiền được bồi thường.

 

Minh Hậu