1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Sớm trục vớt cần cẩu nghìn tấn chìm trên biển

(Dân trí) - Sáng nay 6/11, ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp giải quyết việc chiếc cần cẩu container trên boong tàu DONGBANG GIAT No3 của Hàn Quốc, do sóng to, gió lớn đã bị gãy và chìm xuống biển tại khu vực cảng Dung Quất.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trương Ngọc Nhi chia sẻ với chủ hàng và chủ tàu đã bị nạn tại khu vực cảng Dung Quất và cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chủ tàu, chủ hàng sớm giải quyết ổn thoả, nhanh chóng để chủ hàng sớm trục vớt cần cẩu bị chìm dưới biển.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu và chủ hàng phải đảm bảo tuyệt đối về an toàn hàng hải trong quá trình trục vớt; giao cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp với chủ tàu, chủ hàng thực hiện đúng Nghị định 18 của Chính phủ.

 

Do thời tiết hiện nay xấu chưa trục vớt được cần cẩu bị chìm, phía Việt Nam bảo đảm an ninh, không để thiệt hại về người và tài sản trên tàu DONGBANG GIAT No3; yêu cầu chủ tàu, chủ hàng tiếp tục hoàng chỉnh các thủ tục theo qui định của quốc tế và Việt Nam, xác định những thiệt hại về tài sản trên tàu; nguyên nhân xảy ra sự cố; lập kế hoạch trục vớt để nhanh chóng giải phóng luồng tàu ra vào cảng; đảm bảo môi trường trên vùng cảng. Giao cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi trực tiếp xử lý vụ việc một cách sớm nhất và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11.

 

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, vào ngày 19/10, tàu DONGBANG GIAT No3, quốc tịch Hàn Quốc, chủ tàu là Dongbang Transport Longistics Co., LTD đến cập cảng của Nhà máy công nghiệp nặng Doosan Dung Quất để nhận thiết bị gồm 2 cần cẩu container với tổng trọng lượng 1.625 tấn.

 

Sau khi kiểm tra phương án xếp hàng lên tàu, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã giải quyết cho tàu nhận hàng. Ngày 2/11, tàu DONGBANG GIAT No3 thực hiện xong việc xếp hàng, xuất cảng đi Ấn Độ trả hàng. Sau đó, tàu DONGBANG GIAT No3 tiến hành thả neo tại vị trí 15 độ 26 phút 10 giây vĩ Bắc - 108 độ 47 phút 7 giây kinh Đông để kiểm tra lại hàng hoá trên tàu nhưng do điều kiện thời tiết tại khu vực cảng Dung Quất có sóng to, gió lớn làm cho một cần cẩu container trên tàu bị gãy và chìm xuống biển với độ sâu khoảng 30 mét. Chiếc cần cẩu bị chìm dài 120 mét, rộng 36 mét, cao 72 mét, nặng hơn 1.000 tấn.

 

Ngay sau sự cố trên, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã điều động tàu DONGBANG GIAT No3 đến neo đậu tại vị trí 15 độ 26 phút 44 giây vĩ Bắc - 108 độ 46 phút 49 giây kinh Đông để công tác an toàn cho tàu và thuyền viên trên tàu.

 

Được biết, tổng lô hàng chở trên tàu trị giá hơn 10 triệu USD. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cũng đã báo cáo sự việc đến Cục Hàng hải Việt Nam, Công ty Hoa tiêu khu vực IV và UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

Nguyễn Đăng Lâm

 TTXVN