Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu

Thế Kha

(Dân trí) - Sở Xây dựng Hà Nội đã báo cáo TP Hà Nội về đề xuất di chuyển 55 cây (nhãn, keo, bàng...) và trồng cây giáng hương thay thế tại phố Vũ Tuấn Chiêu (Tây Hồ), thuộc không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu - 1

UBND quận Tây Hồ cho biết, cây xanh ở phố Vũ Tuấn Chiêu không đồng đều chủng loại, không thuộc chủng loại cây trồng đường phố. Trong đó có 40 cây nhãn cong nghiêng, già cỗi đã trồng khoảng 20 - 35 năm.

Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu - 2

Quận Tây Hồ đã đề xuất di chuyển 40 cây nhãn ở phố Vũ Tuấn Chiêu, thuộc không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu - 3

Sở Xây dựng Hà Nội đã khảo sát và nhận định 40 cây nhãn già cỗi, không thuộc chủng loại cây trồng trên đường phố Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu - 4

Những cây nhãn ở đường Vũ Tuấn Chiêu, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đã được trồng khoảng 20 - 35 năm, gắn bó với cuộc sống thường nhật của người dân tại đây.

Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu - 5

Ngoài 40 cây nhãn nói trên, những cây bàng trồng trên đường Vũ Tuấn Chiêu cũng được đề xuất di chuyển đi nơi khác.

Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu - 6

Cây keo được trồng ở đầu đường Vũ Tuấn Chiêu, lối vào không gian văn hóa phố đi bộ Trịnh Công Sơn cũng được đề xuất di chuyển đi nơi khác.

Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu - 7

UBND quận Tây Hồ cho biết, 20 cây giáng hương có đường kính 20 - 30 cm, cao 8 - 10 m trên đường Vũ Tuấn Chiêu sẽ tiếp tục được giữ lại. Nếu được chấp thuận trồng thêm 55 cây giáng hương (thay thế số cây được di chuyển) sẽ tạo thành một tổng thể hài hòa về cảnh quan đô thị.

Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu - 8

Quận Tây Hồ đề xuất, sau khi di chuyển 40 cây nhãn và 15 loại cây xanh khác (cây bàng, cây keo, chiêu liêu) do không thuộc chủng loại cây trồng đô thị, sẽ trồng thay thế bằng 55 cây giáng hương trên phố Vũ Tuấn Chiêu. Sở Xây dựng Hà Nội đã báo cáo UBND TP Hà Nội việc này. Nếu được chấp thuận, Sở Xây dựng đề nghị di chuyển số cây nhãn, cây bàng, cây keo ở phố Vũ Tuấn Chiêu về trồng cố định tại ô đất thuộc nút giao Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu - 9

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn nhìn từ trên cao, dài khoảng 900 m nằm giữa khu đầm sen, Công viên nước Hồ Tây và một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân. Phố Vũ Tuấn Chiêu nằm trong không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Ảnh: Toàn Vũ).

Sở Xây dựng Hà Nội nói về đề nghị di chuyển 55 cây ở phố Vũ Tuấn Chiêu - 10

Không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Ảnh: Toàn Vũ).