PhotoStory

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại

Thực hiện: Toàn Vũ - Tú Diễm - Phương Hạ

(Dân trí) - Tối ngày 7/5, ngày đầu tiên mở lại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội), dù trời mưa nhẹ nhưng hàng nghìn người dân đã đổ tới tham quan. Không gian trang trí phố đi bộ được đầu tư mới lạ, hấp dẫn.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn đông nghịt người trong ngày đầu mở lại

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 1

Sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, có thời gian tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch, việc mở trở lại hoạt động của tuyến phố đi bộ được kỳ vọng sẽ là địa chỉ văn hóa, du lịch thu hút người dân và du khách đến trải nghiệm vào dịp cuối tuần.

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 2

Tuyến phố đã hoạt động trở lại vào tối 7/5, thời gian hoạt động từ 17h-23h ngày thứ Bảy, từ 8h-23h ngày Chủ nhật. Khi hoạt động trở lại, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ tạo những điểm nhấn mới để mang đến khác biệt với những tuyến phố đi bộ khác của Hà Nội. 

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 3

Theo ghi nhận của PV Dân Trí, vào 20h tối lượng người đổ về phố đi bộ Trịnh Công Sơn tăng đột biến sau khi cơn mưa ngớt. 

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 4

Bạn Nguyễn Diệu Linh biết được phố đi bộ mở lại hoạt động qua mạng xã hội đã hẹn bạn bè tới đây để chụp ảnh với không gian được trang trí mới. "Mình đến đây khá sớm khi phố đi bộ Trịnh Công Sơn còn thưa người, nhưng chỉ sau khoảng 30 phút khi cơn mưa ngớt, lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông hơn. Mình khá bất ngờ khi phố đi bộ được trang trí đẹp mắt kết hợp những ánh đèn lung linh".

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 5

Một số người dân không quên ghi lại hình ảnh phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu tiên mở cửa trở lại.

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 6

Con phố có chiều dài 900m nằm liền kề khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây. Không gian đi bộ còn bao gồm một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân.

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 7

Khoảng 21h đêm, con phố đi bộ đông nghịt người dân tới vui chơi.

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 8

Có nhiều  gian hàng bán nước ép, hoa tươi, đồ lưu niệm... để người dân mua sắm và tham quan.

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 9

Một điểm nhấn nhiều người tới check-in, đó là con đường nghệ thuật dài 50m, ngang 14m nằm giữa hai hồ nước trên phố Trịnh Công Sơn với bức tranh 3D gồm những đường sóng uốn mềm mại được thể hiện bằng 4 tone màu chủ đạo của mùa thu: Vàng, cam, trắng và nâu tím lấy cảm hứng từ ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 10

Con đường hai chiều hướng đi ra khu vực hồ Tây cũng được trang trí đẹp mắt.

Hàng nghìn du khách chen nhau tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn ngày đầu mở lại - 11

Trong buổi tối cùng ngày, sự kiện ca nhạc "Có những con đường…" là tên một nhạc phẩm ý nghĩa của Trịnh Công Sơn được Ban Tổ chức chương trình lựa chọn là chủ đề của sự kiện tái khởi động không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố - phố đi bộ Trịnh Công Sơn.