Sở VH&TT TPHCM nói gì về thông tin TCL dùng bản đồ sai chủ quyền?

Q.Huy

(Dân trí) - Trước câu hỏi của phóng viên về thông tin Công ty TCL trang trí tường bằng bản đồ sai chủ quyền biển đảo, Phó Chánh văn phòng Sở VH&TT TPHCM cho biết bây giờ mới nghe thông tin này.

Chiều 25/5, tại buổi họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TPHCM, phóng viên Dân trí đặt câu hỏi tới Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM về việc các trang mạng xã hội đồng loạt đăng tải thông tin một văn phòng của TCL Electronics chi nhánh tại Việt Nam (địa chỉ tại quận 5, TPHCM) trang trí tường bằng bản đồ sai chủ quyền biển đảo. Thông tin này được lan truyền nhanh trong sáng cùng ngày và khiến dư luận phẫn nộ.

"Sở VH&TT đã nắm bắt được thông tin này và làm việc với phía công ty TCL chưa?", phóng viên đặt câu hỏi.

Trước câu hỏi trên, bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó Chánh văn phòng Sở VH&TT TPHCM, cho biết người đặt câu hỏi cần gửi thông tin về Sở VH&TT; các phòng chuyên môn sẽ tìm hiểu và trả lời sau.

Sở VHTT TPHCM nói gì về thông tin TCL dùng bản đồ sai chủ quyền? - 1

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó Chánh văn phòng Sở VH&TT TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: T.N.).

Về câu hỏi của phóng viên báo Dân trí, bà Hạnh nói: "Tôi ngồi đây cũng mới nghe thông tin từ phía bạn thôi. Xử lý thế nào thì cần có cơ sở mình mới trả lời chính xác được".

Sau phần trả lời của đại diện Sở VH&TT, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - người chủ trì buổi họp báo - đề nghị đơn vị này chủ động tìm hiểu vấn đề và gửi câu trả lời cho trung tâm báo chí thành phố. Theo ông Phạm Đức Hải, việc này liên quan đến vấn đề chủ quyền nên không thể để thông tin tiếp tục lan truyền mà đơn vị này cần lên tiếng.

Trước đó, trong sáng 25/5, mạng xã hội lan truyền thông tin văn phòng của hãng điện tử TCL Electronics chi nhánh Việt Nam (quận 5, TPHCM) sử dụng bản đồ không đúng chủ quyền biển đảo để trang trí nơi làm việc. 

Ngươi đăng bài ẩn danh cho biết, khi trang trí tường phòng họp công ty, đơn vị này đã sử dụng bản đồ Việt Nam để thể hiện rõ ý chí, mục tiêu kinh doanh cho các đội, nhóm 3 miền. Vị sếp người nước ngoài của công ty này đã yêu cầu bỏ thông tin về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trên tấm bản đồ này.

"Mọi người nhìn kỹ vào hình sẽ còn vết keo dán của 2 quần đảo này sau khi loại bỏ", nội dung bài đăng nêu rõ.

Sở VHTT TPHCM nói gì về thông tin TCL dùng bản đồ sai chủ quyền? - 2

Bức hình lan truyền trên mạng, được cho là chụp tại văn phòng hãng điện tử TCL Việt Nam đặt tại quận 5, TP.HCM (Ảnh: Internet).

Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, TCL Electronics chi nhánh tại Việt Nam đã đăng tải thông tin đính chính trên trang Facebook chính thức.

Trong đó, TCL Việt Nam cho biết: "Với mục tiêu kinh doanh phân bổ rộng khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam tại Việt Nam, TCL đã thể hiện rõ cam kết phát triển qua hình ảnh bản đồ Chiến lược phát triển kinh doanh 2023 tại văn phòng. Hiện tại có rất nhiều hình ảnh sai lệch thông tin về tấm bản đồ đang được lan truyền trên mạng xã hội mang tính công kích. TCL Electronics Việt Nam rất lấy làm tiếc vì hiểu lầm gây ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin khách hàng dành cho thương hiệu của chúng tôi".

Tuy nhiên, bài viết này tiếp tục hứng chịu sự phản đối của cộng đồng mạng tại Việt Nam. Nhiều cư dân mạng đã thể hiện thái độ cảm xúc "phẫn nộ" với bài viết, buộc TCL Electronics Việt Nam phải xóa bài viết chỉ sau khoảng một giờ đăng tải. Hiện các bài viết khác trên fanpage của TCL Việt Nam cũng đang phải hứng chịu làn sóng "thả phẫn nộ" từ cộng đồng mạng.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với đại diện TCL Electronics Việt Nam để đặt câu hỏi về tấm bản đồ không có 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhưng chưa nhận được câu trả lời.