1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Số người nghiện tăng, nạn mại dâm còn phức tạp

(Dân trí) - So với năm 2010, số người nhiễm HIV/AIDS và tử vong có xu hướng giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch. Tính phức tạp, tính trá hình và sự tinh vi của nạn mại dâm vẫn đang tồn tại.

Số người nghiện tăng, nạn mại dâm còn phức tạp  - 1

Quang cảnh phiên họp sáng nay
Sáng nay 1/11, phiên họp đầu tiên của Ủy ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm đã diễn ra, do ông Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo chủ trì.

 

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, báo cáo của Bộ Công an đã đánh giá tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, cả ở ngoại biên và trong nội địa, thể hiện ở nguồn ma túy chủ yếu vẫn từ nước ngoài vận chuyển qua biên giới đường bộ vào. Khi chúng ta đấu tranh mạnh, hạn chế nguồn vào thì tội phạm lại tìm cách sản xuất ma túy tổng hợp ở trong nước; số người nghiện ma túy còn nhiều và chưa được kiềm chế, đẩy lùi trong khi công tác cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa đạt như mong muốn.

 

Theo thống kê của 63 địa phương, hết ngày 31/6/2011, đã có gần 150..000 người nghiện, tăng hơn 6.700 người so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Về tình hình dịch HIV/AIDS, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã báo cáo, tính đến ngày 30/9/2011, cả nước có hơn 193.000 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có hơn 47.000 bệnh nhân AIDS và đã có hơn 51.300 người tử vong. Các trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện vẫn tập trung chủ yếu ở một số tỉnh trọng điểm như TPHCM, Điện Biên, Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên, chiếm tới 38% trên tổng số của cả nước.

 

So với năm 2010, số người nhiễm HIV/AIDS và tử vong có xu hướng giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch như nhận thức của người dân, sự chuyển đổi hình thái nhiễm bệnh, chưa có mô hình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con phù hợp với từng miền. Tính phức tạp, tính trá hình và sự tinh vi của nạn mại dâm vẫn đang tồn tại; bên cạnh đó việc cấp giấy phép và quản lý dịch vụ massage, nhà nghỉ… còn tràn lan.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng kết luận: Các thành viên Ủy ban phải quan tâm, nắm tình hình, không vì bệnh thành tích, quan liêu mà hoạt động không hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa 3 cơ quan thường trực để chỉ đạo thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả.

 

Trong buổi họp, trang tin điện tử Chính phủ của Ủy ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm cũng được ra mắt: www.tiengchuong.chinhphu.vn. Đây được coi là người bạn tâm giao trao đổi, cung cấp thông tin về phòng chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm cho các đối tượng quan tâm.

 

N.Hân