Công an Hà Nội:
Sơ kết điều tra 2 chuyên án ma túy cực lớn
(Dân trí) - Chiều nay 23/5, Phòng cảnh sát điều tra Phòng chống tội phạm về ma túy (PC17), công an Thành phố Hà Nội đã họp báo công bố kết quả điều tra bước đầu về 2 chuyên án ma túy lớn được triệt phá trong thời gian qua.
Theo đánh giá của ông Trần Quang Trong, Trưởng phòng PC 17, đây là những vụ ma túy cực lớn, chỉ đứng sau vụ Trịnh Nguyên Thủy về số lượng tang vật bị thu giữ.
Được biết, trong 2 vụ án này, bước đầu đã làm rõ tội danh của hàng chục đối tượng với hành vi mua bán, vận chuyển trái phép gần 50 bánh heroin.
Trong vụ án thứ nhất (Chuyên án 606H), PC 17 đã bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội do đối tượng Lê Minh Nguyệt SN 1966, trú tại 141 Đại La, quận Hai Bà Trưng cầm đầu.
Đối tượng Lê Minh Nguyệt |
Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, cuối tháng 5/2006, đội 3, phòng PC 17 phát hiện ổ nhóm mua bán trái phép ma túy tại địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàn Kiếm. Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/8/2006, lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng: Lê Minh Nguyệt, Lê Thị Nga và Trần Thị Yến khi đang thực hiện các hành vi mua bán, tàng trữ heroin.
Qua đấu tranh xét hỏi, các đối tượng này đã khai nhận việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đã diễn từ năm 2004. Đặc biệt, cơ quan CSĐT đã làm rõ ổ nhóm này chuyên đóng ép heroin có trộn lẫn các “phụ gia” bán kiếm lời. Tổng cộng đã có 20 bánh heroin “qua tay” dường dây này và được đưa đi tiêu thụ. Ngoài các đối tượng bị bắt giữ nói trên, đến tháng 3/2007cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác.
Cho đến nay, cơ quan CSĐT đang hoàn thành hồ sơ để kết luận điều tra giai đoạn I, chuyển Viện KSND thành phố truy tố 9 bị can về các tội danh tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
|
Đối với vụ án thứ 2 (Chuyên án 011L), với sự phối hợp tích cực của công an tỉnh Sơn La, cuối năm 2006, PC 17 Hà Nội đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.
Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, cầm đầu đường dây này là Quàng Thị Lả SN 1965, trú tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như đi du lịch, thăm người thân các đối tượng trong đường dây này đã liều lĩnh vận chuyên ma túy với số lượng cực lớn lớn. Riêng tang vật thu giữ vào ngày 14/11/2006 đã lên tới 28 bánh heroin, tương đương gần 10kg.
Trong giai đoạn 1 vụ án này đã khởi tố 5 đối tượng, làm rõ những đối tượng chính trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Sơn La về Hà Nội, Quảng Ninh để tiêu thụ. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan và truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án.
Ông Trần Quang Trong, trưởng phòng PC 17 cho biết, trong thời gian qua, PC 17 nói riêng và Công an Hà Nội nói chung đã triệt phá rất nhiều vụ án ma túy lớn nhưng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy vẫn là cuộc chiến cam go bởi các điều kiện xã hội, địa lý. Được biết , bình quân mỗi năm số vụ án ma túy bị triết phá tại Hà Nội chiếm 20% và chiếm 13% tang vật của cả nước.
Thái Sơn - Trần Đức