Đà Nẵng:
Siêu thị bịt “cửa” chợ sau nâng cấp
(Dân trí) - Chiều 13/1, gần 30 tiểu thương đại diện cho 497 hộ kinh doanh tại chợ - siêu thị Đà Nẵng đã kéo nhau đến Sở Công thương yêu cầu giải quyết việc Công ty CP Bài Thơ “cấm cửa” không cho khách qua lại giữa khu A và khu B để mua bán hàng hóa.
Như Dân trí đã thông tin, thực hiện chính sách xã hội hóa, UBND TP đã có quyết định số 7525/QĐ-UBND phê duyệt phương án xã hội hóa khu nhà A và khuôn viên siêu thị Đà Nẵng và giao Công ty CP Bài Thơ nhận khoán.
Ngày 10/1/2009, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành và Công ty Bài Thơ đã tiến hành khai trương siêu thị Baitho Plaza. Lúc này cùng một “tòa nhà” nhưng có 2 đơn vị cùng quản lý: Công ty CP Bài Thơ quản lý Baitho Plaza ở khu A, còn Trung tâm thương mại Hội chợ triển lãm Đà Nẵng (TTTM&HCTL) quản lý khu B.
![]() |
Cửa G2, lối đi thông từ khu A (siêu thị) sang khu B (chợ) vẫn đang đóng. |
Lật lại “lịch sử”, tòa nhà siêu thị Đà Nẵng trước đây ở giữa 2 khu A và B được thiết kế 5 cửa thông nhau nhưng hiện chỉ có 3 cửa hoạt động. Trước khi khu A được giao cho Công ty Bài Thơ thì các cửa này vẫn hoạt động và việc buôn bán ở khu B là bình thường.
Tháng 10/2008, khi sửa chữa khu A, Công ty Bài Thơ đã đóng các cửa này lại để thuận tiện cho thi công. Thời điểm này là mùa mưa nên việc đóng các cửa thông giữa khu A và B được bà con tiểu thương đồng ý với điều kiện, khi khu A nâng cấp xong thì mở lại cho bà con buôn bán.
Ngày 10/1, siêu thị Baitho Plaza khai trương, các bên có ngồi lại với nhau thống nhất là đến ngày 13/1, Công ty Bài Thơ sẽ mở các cửa để thông 2 khu với nhau nhưng đến chiều 13/1, cửa vẫn chưa mở nên các tiểu thương kéo đến Sở Công thương yêu cầu giải quyết.
![]() |
Tiểu thương tập trung trước Sở Công thương yêu cầu can thiệp mở cửa để buôn bán. |
Thực tế, khu chợ của bà con tiểu thương ở mặt sau của tòa nhà siêu thị (đường Võ Văn Tần) gồm 3 tầng, tầng dưới kinh doanh hàng rau, củ, quả, cá, mắm… còn hai tầng trên dùng để kinh doanh vải, quần áo, dày dép…
Khi đóng cửa giữa hai khu A, B, tầng dưới hầu như không ảnh đến kinh doanh nhưng tiểu thương ở hai tầng trên lại mất hết khách vì từ năm 2001 đến nay khách đến khu B mua sắm chủ yếu đi từ cổng chính qua khu A vào (mặt tiền đường Điện Biên Phủ).
Chiều 13/1, sở Công thương đã có văn bản gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng xin ý kiến chỉ đạo giải quyết sự việc. Theo ông Phan Văn Kha, Giám đốc sở Công thương, sở đã nhiều lần làm việc với Công ty Bài Thơ và TTTM&HCTL Đà Nẵng nhưng vẫn chưa thống nhất.
Về phía Công ty Bài Thơ, sáng 14/1, Giám đốc Phạm Trung Tám đã có công văn trả lời: Với quan điểm hỗ trợ khu B, công ty dự kiến sẽ xem xét mở một cửa nhỏ với kích cỡ 1,35m x 2,1m. Tuy nhiên do mùi từ khu B “xông” sang rất ảnh hưởng tới các gian hàng tại khu A và “phân khúc” khách hàng hai bên rất khác nhau nên việc mở cửa thông sang khu B không thể thực hiện được.
Ông Kha cũng cho biết quan điểm của Sở là “động viên” Công ty CP Bài Thơ mở cửa nhằm giải quyết nhu cầu mua bán của bà con tiểu thương. Trước mắt, Sở đã chỉ đạo mở thêm 3 cầu thang phía đường Võ Văn Tần cho bà con buôn bán trong dịp tết.
Công Bính