Siêu bão Hai Ma đang “đuổi theo” bão số 7

(Dân trí) - Cơn bão số 7 (tên quốc tế là Sarika) đang hoạt động trên Biển Đông và dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam vào trưa, chiều 19/10 (vùng ảnh hưởng trực tiếp từ Quảng Ninh – Hà Tĩnh). Trong khi đó, phía ngoài khơi xa Philippines (phía Tây Thái Bình Dương) lại xuất hiện siêu bão Hai Ma, sẽ vào Biển Đông trong vài ngày tới.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Ảnh: NCHMF).

Chiều nay (17/10), trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Quang Năng – Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) – cho biết, bão số 7 (tên quốc tế là Sarika) đang di chuyển hướng về đất liền Việt Nam, dự kiến trước khi đổ bộ lên đảo Hải Nam – Trung Quốc, bão sẽ mạnh lên 1 cấp (cấp 14). Sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão số 7 sẽ giảm đi 1-2 cấp (ở cấp 12). Ngoài ra, khi bão đổ bộ lên đất liền Việt Nam sẽ tiếp tục bị ma sát và giảm cấp đi.

“Dự kiến đến trưa và chiều 19/10, bão số 7 sẽ đổ bộ lên đất liền Việt Nam, vùng ảnh hưởng trực tiếp là từ Quảng Ninh – Hà Tĩnh. Khi vào Vịnh Bắc Bộ bão số 7 chỉ còn mạnh ở cấp 12, khi vào đất liền sẽ tiếp tục giảm đi thêm vài cấp nữa do ma sát” – ông Năng cho biết.

Cũng theo ông Năng, hiện nay phía ngoài khơi xa Philippines (phía Tây Thái Bình Dương) đang xuất hiện cơn bão rất mạnh, đạt tới mức siêu bão, có tên quốc tế là Hai Ma và dự báo sẽ vào Biển Đông trong vài ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 110 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 16h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 150N và từ Kinh tuyến 108,00E đến Kinh tuyến 115,00E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc Vĩ tuyến 160N và phía Đông Kinh tuyến 108,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ đêm nay (17/10), ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, giật cấp 11-12; sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15; sóng biển cao từ 3-5m, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Nguyễn Dương