1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Siêu bão diễn biến phức tạp, có thể quét dọc ven biển Nam Trung Bộ

(Dân trí) - Liên tục đổi hướng khi đi vào biển Đông, dự báo bão Hagupit còn diễn biến phức tạp khi đi sâu vào vùng ven biển nước ta; nhiều khả năng bão quét dọc ven biển Nam Trung bộ.

Chiều 8/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã chính thức có sơ đồ dự báo đường đi của siêu bão Hagupit, đồng thời cảnh báo bão sẽ đi vào khu vực giữa biển Đông bao gồm khu vực giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sau đó có thể bất ngờ đổi hướng đi về phía nam, đe dọa trực tiếp vùng biển và khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ

Đến 22h ngày 8/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10 - 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Như vậy khoảng sáng sớm nay 9/12, bão đi vào khu vực phía Đông biển Đông.

Theo nhận đinh của cơ quan khí tượng, khoảng chiều 9/12 vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 13,8 độ vĩ Bắc - 118 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm còn cấp 9, giật cấp 10 - 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, tiếp tục hướng về vùng ven biển và đất liền Nam Trung bộ. Sau đó,  bão có khả năng đổi hướng từ Tây sang Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 4h ngày 9/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 - 11.

Như vậy, sáng nay (9/12) bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai (10/12) tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10 - 11. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh.

Tại cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chiều 8/12, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cùng đưa ra nhận định, đây là cơn bão di chuyển phức tạp, liên tục đổi hướng và có thể tiềm ẩn nhiều sự bất ngờ.

Bão Hagupit còn diễn biến bất thường. (Ảnh NCHMF)
Bão Hagupit còn diễn biến bất thường. (Ảnh NCHMF)

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tưởng thủy văn Trung ương, cường độ trước khi bão Hagupit đổ bộ vào Philippines là cấp 16-17, sau đó di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và hiện nay bão giảm chỉ còn cấp 10, gió giật cấp 11-12. Bão đã gây mưa lớn ở Philippines. Ngoài ra, hoàn lưu của bão đang có dấu hiệu thu hẹp còn khoảng 100km (trước là 300km).
 
Hiện vẫn có nhiều mô hình dự báo khác nhau và các dự báo đều cho rằng bão Hagupit sẽ hướng vào vùng biển Nam Trung bộ của Việt Nam. Bão càng sâu càng giảm cấp độ, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15km/giờ, có thể tăng lên 25km/giờ. Khi vào giữa biển Đông, bão còn cấp 8 sau đó lệch về phía Tây Nam tiếp tục yếu đi còn cấp 6-7.

Hiện các mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng đưa ra 2 kịch bản: Khả năng thứ nhất là bão sẽ di chuyển dọc ven biển các tỉnh Nam Trung bộ dưới dạng áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho các tỉnh Nam bộ từ Ninh Thuận đến Bến Tre khoảng 50mm. Khả năng thứ 2 (40%) bão di chuyển gần kinh tuyến 110 cách đất liền khoảng 100km, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tan trên biển hoặc đi sâu về vùng biển phía nam, không ảnh hưởng đến đất liền.

Mặc dù vậy, vùng cảnh báo nguy hiểm có gió cấp 6 trở lên từ vĩ tuyến 11 đến 17. Bão sẽ gây mưa ở Trung bộ gồm các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị do không khí lạnh, lượng mưa từ 150-200mm, riêng các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định có khả năng mưa trên 200mm. Ngoài ra, đợt không khí lạnh mạnh sẽ di chuyển tới nước ta ngày 11/12, gây đợt rét đậm đầu tiên ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ. Sau đó tiếp tục sẽ có đợt không khí lạnh nữa gây rét đậm, rét hại cho các tỉnh miền Bắc.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, công tác trọng tâm hiện nay là các địa phương tiếp tục tập trung kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ở vĩ tuyến 10-17 phải di chuyển về phía Tây của kinh tuyến 115 và vào đất liền. Thống kê đến chiều 8/12, còn 300 phương tiện với khoảng 4.000 lao động đang hoạt động ở khu vực ở giữa và Nam biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa. Công tác trọng tâm hiện nay là bằng mọi cách tiếp tục kêu gọi, thông báo diễn biến bão đến các phương tiện để chủ động di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngày 8/12, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cũng đã cử 3 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và đảm bảo an toàn hồ chứa và đối phó mưa lũ sau bão tại các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

Ông Cao Đức Phát nhấn mạnh, có thể bão vào biển Đông giảm cấp nhưng vẫn ở cường độ mạnh đe dọa các tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Do đó, các địa phương ven biển không thể chủ quan, đặc biệt là phải chuẩn bị nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với nguy cơ mưa lũ sau hoàn lưu bão số 5.
 
Cảnh báo hơn 32.500 tàu thuyền chủ động tránh siêu bão
 
Theo Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tính đến 6h ngày 9/12, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho tổng số 32.451 tàu thuyền/140.251 lao động biết diễn biến của bão Hagupit để chủ động phòng tránh.
 
Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã nhận và tiếp tục triển khai nghiêm túc Công điện số 35/CĐ-TW  hồi 18h  ngày 08/12 về công tác chủ động ứng phó với bão gần biển Đông.
Tàu thuyền của ngư dân miền Trung vào bờ tránh bão

Tàu thuyền của ngư dân miền Trung vào bờ tránh bão

Trong ngày, BCH PCLB&TKCN các tỉnh Quảng Nam đến Ninh Thuận đã có báo cáo về công tác chủ động ứng phó với bão Hagupit. Tỉnh Quảng Nam và Bình Định đã có báo cáo rà soát số dân sinh sống ven biển chịu ảnh hưởng của nước biển dâng; vùng chịu ảnh hưởng của gió khi có bão mạnh, siêu bão.

Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Nình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 19h ngày 8/12 trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 2,13m, sông Kôn tại Thạnh Hòa: 5,53m; lúc 01h/09/12 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 3,48m.

Dự báo ngày 9/12, mực nước các sông từ Bình Định đến Phú Yên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Các hồ chứa vừa và lớn đang vận hành bình thường, hầu hết các hồ chứa thuỷ lợi thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa dung tích phổ biến đạt từ 50-75%  dung tích thiết kế; một số hồ chứa đã đầy và nước qua tràn như: Sông Thai (Quảng Bình); Khe mây (Quảng Trị); Hồ Truồi, Hòa Mỹ, Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế); Đồng Nghệ (Đà Nẵng); Thạch Bàn, Khe Tân, Việt An (Quảng Nam); Hóc Răm, Phú Xuân (Phú Yên), Hoa Sơn (Khánh Hòa).

Các hồ chứa thuộc các tỉnh Tây Nguyên đạt khoảng 80-90% dung tích thiết kế. trong đó, nhiều hồ chứa đã đầy và gần đầy như: Ia Ring (Gia Lai); Buôn Yông, Ea Kao, Ea Soup Hạ, Ea Soup Thượng (Đăk Lăk).

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 9/12 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất14 – 17 độ, có nơi 11 – 13 độ, cao nhất 20 – 23 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu 24 – 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 – 17 độ, vùng núi có nơi 11 - 13 độ, cao nhất 20 – 23 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 – 18 độ, cao nhất 21 – 23 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ, cao nhất 20 – 23 độ, phía nam có nơi 23 – 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày có mưa, phía Nam có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, cao nhất 25 – 28 độ, phía nam 28 – 31 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, cao nhất 27 – 30 độ

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Phạm Thanh - Khánh Hồng