1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ tiếp tục khám phá hang Sơn Đoòng

(Dân trí) - Đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh cho biết, do điều kiện hạn chế nên trong đợt khảo sát vừa qua đoàn không thể khám phá hết về hang Sơn Đoòng. Đoàn hứa sẽ trở lại để tiếp tục công việc hứa hẹn nhiều phát hiện thú vị này.

Ông Howrad Limbert cho biết trong buổi báo cáo kết quả đợt khảo sát của đoàn với UBND tỉnh Quảng Bình: do thiếu trang thiết bị cần thiết, đoàn chỉ mới khảo sát được 6,5 km chiều dài hang Sơn Đoòng. Dự kiến, đến năm 2011 đoàn sẽ trở lại Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị để tiếp tục công việc mà họ đánh giá là hứa hẹn nhiều thú vị này.
 
Sẽ tiếp tục khám phá hang Sơn Đoòng - 1

Hang Sơn Đoòng cần được tiếp tục khảo sát, khám phá để khẳng định hết giá trị thực của nó
(Ảnh do đoàn thám hiểm cung cấp).

Theo đoàn thám hiểm, đường xuống cửa hang rất dốc và khó đi, trong hang tối nên chỉ có cách dùng đèn pin soi đường và dùng thừng để xuống. Ông Limbert cho biết, do sông ngầm bên trong chảy xiết nên đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Có những điểm vòm hang rất rộng, nên dù soi đèn pin vẫn chỉ thấy vách trần hang rất mờ.

Mặc dù chưa khảo sát hết hang, đoàn thám hiểm khẳng định đây là hang lớn nhất thế giới với kích thước tối đa lên tới 200m chiều cao, 150m chiều rộng. Mọi kích thước hang Sơn Đoòng đều vượt trội so với hang Deer ở Malaysia - vốn được coi là hang lớn nhất thế giới hiện nay.

Cũng trong đợt thám hiểm này, đoàn đã khám phá được thêm 20 hang động đá vôi với tổng chiều dài trên 30 km tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng mở rộng trong đó có hang Én với chiều cao xấp xỉ 150m, được coi là một trong những hang lớn của thế giới.

Đồng thời, đoàn cũng phát hiện hố sụt Vực Tang có kích thước đoạn lớn nhất 200m x 50m. Hiện đoàn chỉ mới khám phá được 225m độ sâu của hố sụt, đoàn cho rằng độ sâu thực có thể còn lớn hơn nhiều lần.

Ông Limbert khuyến cáo: việc phát hiện hang Sơn Đoòng và hàng chục hang động đẹp khác sẽ làm cho cái tên Quảng Bình được chú ý hơn nữa, nhưng hang Sơn Đoòng hiện chưa thích hợp cho khai thác du lịch bởi đường sá không thuận lợi và thiếu các trang thiết bị an toàn. Riêng hang Én, ông cho rằng có thể triển khai du lịch sinh thái, mạo hiểm nhưng nhấn mạnh cần giữ được hiện trạng hang và kiệt tác thiên nhiên này.

Hồng Kỹ