1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Sẽ kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại 7 cơ quan Trung ương

Duy trì “áp lực” phát hiện, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng. * Bổ sung 2 vụ án, nâng tổng số lên 20 vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 9/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) họp phiên thứ năm. Kết luận tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo - nêu rõ: Cần duy trì “áp lực” phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng như thời gian gần đây, tránh gây hoài nghi trong dư luận xã hội là công tác PCTN có dấu hiệu “chùng xuống”.

198 bị can bị khởi tố về các hành vi tham nhũng trong 5 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm, ngành thanh tra đã triển khai 3.576 cuộc thanh tra hành chính và 77.940 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 10.173 tỷ đồng; 1.020ha đất; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước 4.857 tỷ đồng và 357,8ha đất; xử lý vi phạm hành chính gần 1.547 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 513 tập thể và 1.006 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 24 vụ việc và 36 người.

Qua thanh tra, phát hiện 23 vụ, 32 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 68,5 tỷ đồng; đã thu 46,7 tỷ đồng. Theo báo cáo của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, kết quả khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng từ ngày 1.1.2014 đến ngày 31.5.2014, cơ quan điều tra trong cả nước đã khởi tố 102 vụ/198 bị can về các tội tham nhũng; viện kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 122 vụ/277 bị can về các hành vi tham nhũng; tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 84 vụ/217 bị can về các tội tham nhũng.

Bước đầu tạo được sự răn đe mạnh mẽ

Nhìn lại hoạt động 6 tháng đầu năm 2014, báo cáo của Ban chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo - trình bày cho biết: Công tác chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng quyết liệt hơn, có bước chuyển biến tương đối rõ nét, nhất là trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Sẽ kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại 7 cơ quan Trung ương
Những vụ án liên quan đến tham nhũng vừa xét xử với mức án đủ nghiêm, được dư luận xã hội đồng tình.

Trong 6 tháng đầu năm, đã chỉ đạo đưa ra xét xử được 3 phiên tòa sơ thẩm (Vũ Việt Hùng, Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Đức Kiên), 2 phiên tòa phúc thẩm (Dương Chí Dũng, Vũ Quốc Hảo).

Về vấn đề này, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thời gian qua, các cơ quan tiến hành tố tụng TƯ và Ban Nội chính TƯ đã chủ động, tích cực trong công tác phối hợp để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử 12 vụ án, 6 vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đến nay đã đưa ra xét xử được 5 vụ, trong đó đã xét xử phúc thẩm 2 vụ với mức án đủ nghiêm, bước đầu tạo được sự răn đe mạnh mẽ, có tác động tích cực trong phòng ngừa tham nhũng, được dư luận đồng tình.

Chọn 7 cơ quan để kiểm tra về PCTN

Theo kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chỉ đạo thống nhất từ nay đến cuối năm lựa chọn 7 cơ quan trung ương để tiến hành kiểm tra và đôn đốc về công tác PCTN, đó là: Bộ NNPTNT, Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, Bộ VHTTDL, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Kết luận của Tổng Bí thư cũng nêu rõ, trong tình hình hiện nay, bên cạnh việc tích cực chủ động phòng ngừa, chúng ta cần duy trì “áp lực” phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng như thời gian gần đây, tránh gây hoài nghi trong dư luận xã hội là công tác PCTN có dấu hiệu “chùng xuống”. Đây cũng là sự thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh chống tham nhũng và cũng là sự đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Phiên họp này cũng thống nhất bổ sung hai vụ án: Cty JTC của Nhật Bản hối lộ quan chức Việt Nam và vụ xảy ra ở TCty Đường thủy VN vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc. Như vậy, hiện nay có tất cả 14 vụ án và 6 vụ việc tham nhũng có tính chất nghiêm trọng và phức tạp, được dư luận quan tâm, nằm trong diện Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc.

Theo Diệu Linh

Lao Động