Sẽ bồi thường chủ lô bạch tuộc nếu công an Hải Dương làm sai

(Dân trí) - Sau chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về vụ việc 2 tấn bạch tuộc bị phân hủy, Công an tỉnh Hải Dương cho biết sẽ tổ chức đối thoại với các chủ hàng, yêu cầu Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (PC49) và các cán bộ liên quan báo cáo.

Liên quan đến vụ “lùm xùm” xung quanh việc hơn 2 tấn bạch tuộc bị phân hủy sau khi bị Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ kiểm tra, các chủ hàng bức xúc đòi “bắt đền”, Đại tá Cao Ngọc Lan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - cho biết, công an tỉnh này sẽ tổ chức đối thoại với các chủ hàng để nghe nguyện vọng về 2 tấn bạch tuộc bị phân hủy.

Ban giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) và các cán bộ liên quan báo cáo đầy đủ, chi tiết về sự việc liên quan đến 2 tấn bạch tuộc.

Đại tá Lan cũng khẳng định sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Công an tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức đối thoại với các chủ hàng lô bạch tuộc để nghe nguyện vọng.
Công an tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức đối thoại với các chủ hàng lô bạch tuộc để nghe nguyện vọng.

Theo Đại tá Lan, nếu phát hiện sai sót trong quy trình kiểm tra lô hàng, gây thiệt hại cho chủ hàng, người làm sai sẽ bị xử lý, đồng thời bồi thường cho người bị thiệt hại. Quan điểm của Công an tỉnh Hải Dương là sẽ có phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ngày 9/6, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương báo cáo toàn bộ diễn biến, quá trình giải quyết vụ tạm giữ 2 tấn bạch tuộc gây xôn xao dư luận.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng giao Chánh Thanh tra Bộ Công an kiểm tra lại toàn bộ vụ việc, làm rõ đúng, sai, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo nếu thanh tra bộ phát hiện sai phạm thì phải xử lý nghiêm và nếu sai phạm đó dẫn đến hậu quả thiệt hại thì phải bồi thường. Bộ trưởng yêu cầu kết quả thực hiện phải báo cáo trước ngày 15/6/2013.
Anh Thế