1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Sau vụ khu “đất vàng” Lê Duẩn, quận 2 có tân Bí thư

(Dân trí) - Sau khi Bí thư Quận ủy quận 2 Nguyễn Hoài Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vì liên quan đến sai phạm đất đai, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Thuận được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư mới của quận này.

Sáng 10/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Thuận giữ chức Bí thư Quận ủy quận 2.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định  cho ông Trần Văn Thuận
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Trần Văn Thuận

Ông Trần Văn Thuận (sinh năm 1962; quê quán huyện Bình Chánh, TPHCM) có trình độ Thạc sĩ Luật, Kỹ sư Nông nghiệp; chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Quận ủy quận 2, ông Trần Văn Thuận là Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể quận 2…

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng đã công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Quận ủy quận 2.

Trước đó, ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Quận ủy quận 2, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Nguyễn Hoài Nam bị khởi tố để điều tra những sai phạm trong việc giao, cho thuê không qua đấu giá khu “đất vàng” gần 5.000m2 số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1.

Những sai phạm của ông Nam được xác định ở thời đểm khi ông này còn là Trưởng phòng Quy hoạch sử dụng đất Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Khi đó, ông Nam đã tham mưu cho giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP ký tờ trình để UBND TP giao đất cho Công ty CP đầu tư Lavenue sai quy định.

Cũng liên quan đến khu đất này, ngày 8/12, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can với ông Nguyễn Thành Tài cùng các bị can Nguyễn Hoài Nam; Đào Anh Kiệt (sinh năm 1957), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh; Trương Văn Út (sinh năm 1970), Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh; về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1, TPHCM.

Quốc Anh