Quảng Nam:

Sau vụ gấu tấn công người, yêu cầu bảo vệ và phòng tránh thú dữ

Công Bính

(Dân trí) - Sau vụ gấu tấn công người và voi phá hoại hoa màu, tỉnh Quảng Nam yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ và phòng tránh thú dữ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/11, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ và phòng tránh thú dữ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian gần đây, các loài thú dữ liên tục xuất hiện gần khu vực sản xuất, sinh sống của người dân các huyện miền núi và xảy ra tình trạng thú dữ tấn công, xung đột với con người.

Sau vụ gấu tấn công người, yêu cầu bảo vệ và phòng tránh thú dữ - 1

Anh Hội đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Cụ thể, như vụ gấu tấn công người tại thôn 4 xã Trà Linh, huyện Nam Trà My; voi phá hoại hoa màu tại xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn… gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. 

Để phòng tránh xung đột có thể gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời bảo vệ được các loài động vật hoang dã, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở NN-PTNT, lãnh đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Trong đó tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 6/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và Công văn số 661/UBND-KTN ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng tăng cường triển khai lực lượng quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát các khu vực thường xuyên có thú dữ xuất hiện để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong phòng tránh thú dữ tấn công; tổ chức cắm các biển báo để khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong khu vực nguy hiểm thường xuyên có thú dữ xuất hiện.

“Yêu cầu người dân không nên tập trung để xem, quay phim, ghi hình hoặc xua đuổi; tuyệt đối không được ngủ, nghỉ lại và hạn chế tối đa việc đi lại trong rừng, trên nương rẫy vì dễ xảy ra xung đột gây nguy hiểm đến tính mạng con người, nếu thật sự cần thiết phải vào rừng thì phải đi theo nhóm, không đi riêng lẻ để kịp thời phòng tránh và thông tin cho cơ quan chức năng hỗ trợ khi cần thiết; khi phát hiện có thú dữ không được dùng thuốc nổ, vũ khí để kích động hoặc tấn công, nên dùng đuốc lửa và các vật dụng có thể gây ra tiếng động lớn để xua đuổi”, công văn của tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình để săn bắn, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 19/11, trong khi đi thăm rẫy thì anh Hồ Văn Hội (44 tuổi, trú xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) bất ngờ bị một cá thể gấu rừng xông đến tấn công gây thương tích nặng.

Anh Hội bị gấu tát rách mặt, cổ, đầu với những vết thương khá sâu khiến nạn nhân mất nhiều máu. Nạn nhân sau đó đã liên lạc được với người thân để đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Sau đó được đưa xuống Trung tâm y tế huyện Nam Trà My và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, điều trị.

Đến nay, anh Hội đã qua cơn nguy kịch, có thể nói được và hiện đang được chăm sóc tại Khoa Ngoại thần kinh – cột sống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.