Bình Phước:

Sau va chạm giao thông, nữ tài xế lái ô tô "rụng" bánh chạy gần 10km

Trung Kiên

(Dân trí) - Xảy ra va chạm với xe máy, nữ tài xế ô tô không dừng lại mà điều khiển xe bỏ chạy gần 10km trong tình trạng "rụng" một bánh.

Nữ tài xế lái ô tô "rụng" bánh bỏ chạy gần 10 km sau vụ va chạm giao thông (Clip quay lại màn hình).

Ngày 11/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ điều khiển ô tô bỏ chạy sau khi xảy ra va chạm giao thông với xe máy.

Chiếc ô tô dù bị móp méo phần đầu, một lốp phía trước văng ra nhưng nữ tài xế vẫn cho xe chạy. 

Nhiều người đi đường đuổi theo, dùng vật cản chặn đầu xe nhưng tài xế vẫn bất chấp vượt qua. Đến khi lực lượng công an chốt chặn, người phụ nữ mới chịu dừng lại, xuống xe...

Sau va chạm giao thông, nữ tài xế lái ô tô rụng bánh chạy gần 10km - 1

Ô tô "rụng" bánh chạy trên đường (Ảnh cắt từ clip).

Bước đầu, công an xác định vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Theo đó, khoảng 17h chiều 10/7, anh Điểu Lâm (33 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) chạy xe máy trên đường liên xã hướng từ thị xã Bình Long đi huyện Hớn Quản. 

Sau va chạm giao thông, nữ tài xế lái ô tô rụng bánh chạy gần 10km - 2

Người dân đuổi theo ô tô (Ảnh cắt từ clip).

Đến đoạn qua ấp Quản Lợi A (xã Tân Lợi) xảy ra va chạm với ô tô do nữ tài xế N.T.M.L. (26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) điều khiển chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm 2 phương tiện hư hỏng, anh Điểu Lâm bị thương nhẹ.

Kiểm tra nồng độ cồn, nữ tài xế vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Sau va chạm giao thông, nữ tài xế lái ô tô rụng bánh chạy gần 10km - 3

Lực lượng công an chặn ô tô "rụng" bánh sau khi bỏ chạy gần 10km (Ảnh cắt từ clip).

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.