1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau Hố Hô, nhà máy thủy điện thứ 2 ở Hà Tĩnh xả lũ

(Dân trí) - Sau Hố Hô ở huyện Hương Khê, một nhà máy thủy điện khác ở Hà Tĩnh là Nhà máy Thủy điện Hương Sơn (huyện Hương Sơn) đang tiến hành xả lũ để bảo vệ an toàn hồ đập.

Sau Hố Hô, nhà máy thủy điện thứ 2 ở Hà Tĩnh xả lũ - 1

Hồ thủy điện Hố Hô xả lũ vào sáng nay.

Theo ông Đặng Văn Thế - Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Hương Sơn, hồ chứa nước Nhà máy thủy điện Hương Sơn có dung tích 3,2 triệu m3.

Do mưa lớn liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về nên mực nước trong hồ thủy điện Hương Sơn lên nhanh.

Vào lúc 9h sáng 3/9, mực nước ở hồ ở cao trình 801,50m (mực nước chết 798,5m; mực nước dâng bình thường 804,0m). Đến chiều nay do có mưa lớn nên mực nước đã dâng cao hơn cao trình sáng nay.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du công trình do mưa lớn đang diễn biến phức tạp, bắt đầu từ 16h chiều nay, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn bắt đầu xả lũ.

Theo ông Thế, lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn được điều tiết từ 40 - 80 m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 8,7 m3/s.

Ông Thế cho biết, tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết, thực tế lưu lượng nước về hồ, Công ty có thể thay đổi lưu lượng điều tiết. 

Nhà máy thủy điện Hương Sơn xây dựng trên dòng Rào Mắc (Nậm Chốt) thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà máy có công suất 33 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 12/2004.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện mực nước trên sông Ngàn Sâu ở thị trấn Phố Châu và nhiều xã vùng hạ đang lên nhanh. Nhiều khả năng sau khi Nhà máy thủy điện Hương Sơn xả lũ, huyện Hương Sơn sẽ có lũ cục bộ ở một số nơi trong đêm nay. 

Nước lũ đang dâng nhanh trên sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn.

Dũng Lý