1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh

Sau bão số 4, lo lũ và sạt lở

(Dân trí) - Bão số 4 đã gây ra gió mạnh cấp 8 giật cấp 9, cấp 10 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và giật cấp 9 trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đến gần 21 giờ, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa tại Bắc Bộ.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Vào lúc 21 giờ ngày 12/7, vùng tâm bão số 4 đã đi qua Hòn Gai tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa vừa, mưa to và rất to tại khu vực Đông Bắc Bộ. Tổng lượng mưa ở vào khoảng 50mm, một số nơi trên 100mm như: TP Nam Định, TP Phủ Lý, TP Ninh Bình, TP Thái Bình, Chi Nê (Hòa Bình)…

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Quảng Ninh cho biết: Sức gió mạnh nhất của Áp thấp nhiệt đới sau khi vào vùng đất liền địa phận tỉnh Quảng Ninh giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km một giờ). Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển về phía tây, sau đó suy yếu và tan dần. Bão số 4 suy yếu ngay khi vào đất liền, đề phòng có lũ quét và sạt lở đất.

Sau bão số 4, lo lũ và sạt lở - 1

Các đoàn xe du lịch đã rời Quảng Ninh vào chiều 12/7

“Tính đến 23 giờ ngày 12/7, bão không còn ảnh hưởng đến địa phận tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Tại Quảng Ninh, theo thống kế ban đầu của Ban chỉ đạo PCLB thì hậu quả cơn bão số 4 để lại không nghiêm trọng, gió giật và mưa đã làm một số biển hiệu quảng cáo trên khu vực TP Hạ Long, hiện tượng mưa hoàn lưu sau bão đang tiếp diễn. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” - ông Lê Đình Trầm, Phó trưởng Ban chỉ đạo PCLB cho biết.

Tuy nhiên, ông Phạm Đình Hòa, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đề phòng mưa lớn hoàn lưu sau bão, chúng tôi đang tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ sau bão, chống sạt lở và lũ quét tại các khu vực xung yếu như Cẩm Phả, Tiên Yên, Bãi Chẽ, Bình Tiên...”

Sau bão số 4, lo lũ và sạt lở - 2
Các phương tiện tàu thuyền bị cấm thêm 24 giờ nữa tại Quảng Ninh sau khi bão tan

Đến 0 giờ ngày 12/7, thông tin mới nhất cho biết, ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin) lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, hướng về Quảng Ninh, Hải Phòng.

Do tình hình mưa lũ sau bão còn diễn biến phức tạp, lại xuất hiện thêm áp thấp, tại cuộc họp khẩn đêm 12/7, ông Nguyễn Văn Đọc - Trưởng Ban chỉ đạo PCLB Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh phải sát sao theo dõi diễn biến sau bão số 4.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện lệnh cấm các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển và ra khơi cho đến hết ngày 13/7. 

Quốc Đô - Sông Lam