1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Sạt lở núi chắn ngang đường vào xã biên giới Nghệ An

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường từ thị trấn Mường Xén vào các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá chắn lối, ô tô không thể di chuyển.

Sáng 24/5, ông Hạ Bá Thái, Chủ tịch UBND xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, thông tin, mưa lớn kéo dài từ chiều tối 23/5 đã gây ra nhiều điểm sạt lở núi nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và giao thông của người dân.

Đặc biệt, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi các xã Tà Cạ, Mường Típ và Mường Ải đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại khu vực giáp ranh giữa bản Xốp Khăm và bản Xốp Típ. Khối lượng lớn đất đá từ sườn núi đổ xuống, chắn kín mặt đường, gây khó khăn cho việc di chuyển.

Sạt lở núi chắn ngang đường vào xã biên giới Nghệ An - 1
Hiện trường núi sạt lở trên cung đường Mường Típ - Mường Ải (Ảnh cắt từ clip).

"Từ tối 23/5 đến sáng 24/5, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm trên tuyến đường xảy ra sạt lở núi. Đất đá rơi xuống dày đặc, ô tô không thể lưu thông, hiện chỉ còn xe máy hoặc đi bộ mới có thể qua, nhưng rất nguy hiểm", ông Thái chia sẻ.

Theo ông Hạ Bá Thái, tuyến đường vào Mường Típ và Mường Ải đang được đặt trong tình trạng cảnh báo nguy hiểm. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại vì nguy cơ đá lăn, đất sạt vẫn còn rất cao.

"Mưa vẫn còn kéo dài, nguy cơ sạt lở từ núi rất lớn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình để có phương án ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân", ông Thái nói thêm.

Lực lượng chức năng đang thống kê, lên phương án xử lý sạt lở và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, việc khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết tiếp tục diễn biến xấu và địa hình đồi núi phức tạp.

Trước mùa mưa bão 2025, huyện Kỳ Sơn đã xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai, rà soát các điểm xung yếu, chủ động phân công lực lượng trực 24/24h tại các khu vực có nguy cơ cao.

Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở và mưa lớn bất thường, nhiều điểm vẫn khó kiểm soát kịp thời, đòi hỏi người dân nâng cao ý thức phòng tránh và chủ động phối hợp với chính quyền trong các tình huống khẩn cấp.