Hà Nam:

Sạt lở nghiêm trọng tại cụm công trình đầu mối Tắc Giang

(Dân trí) - Khoảng 5h sáng nay 1/8, tại chân cụm công trình đầu mối cống và âu thuyền Tắc Giang, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, giáp ranh huyện Lý Nhân, xuất hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng, nhà điều hành bị nghiêng 45 độ.

Công trình đầu mối cống và âu thuyền Tắc Giang, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam thuộc hệ thống thuỷ lợi Tắc Giang - Phủ Lý. Đây là công trình điều tiết nước sông Châu Giang, lấy nước tưới tiêu cho các huyện trong tỉnh và phục vụ giao thông đường thuỷ nằm trên tuyến đê hữu sông Hồng.

Tại hiện trường vụ sụt lún, nhà điều hành nằm nghiêng về một phía, một số nơi nằm trong hệ thống thuỷ lợi bị nứt toác, sụt lún. Sáng nay 1/8, tại chân cụm công trình đã xảy ra hiện tượng nước thấm qua thân đê. Một nhà điều hành bị nghiêng mạnh, có nguy cơ đổ xuống. Nhiều vết nứt lớn kéo theo ở khu vực xung quanh khu nhà điều hành. Nhiều vùng phía chân đê sụt lún từng hố sâu hoắm.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Duy Tiên, huyện Lý Nhân đã huy động lực lượng quân đội, công an và người dân các xã Chuyên Ngoại, Mộc Nam, Mộc Bắc, Trác Văn (huyện Duy Tiên), các xã Nguyên Lý, Văn Lý, Hợp Lý, Đạo Lý (huyện Lý Nhân) cùng các phương tiện máy móc đến hiện trường khắc phục sự cố.

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã có mặt kịp thời để chỉ đạo trực tiếp khắc phục sự cố. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng, cũng đã về trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố.

Hiện tại, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương cho đắp một con đập phía thượng lưu, cách công trình này khoảng 300 mét có chiều dài 200 mét, rộng 4 mét, khối lượng gần 7.000m3 đất, đá hộc để ngăn dòng chảy từ phía thượng lưu; đồng thời thả các rọ đất, đá, bao đất xuống mạch chảy ngầm nhằm giảm lưu lượng dòng chảy tác động vào thân đê và công trình.

Theo phản ánh của nhiều người dân, sự cố này đã gây thiệt hại về cá, hoa màu ven sông của các xã Trác Văn, Chuyên Ngoại (Duy Tiên), Nguyên Lý (Lý Nhân) đang chuẩn bị đến mùa thu hoạch. Rất may không có thương vong về người. Hiện các ngành chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố và tìm hiểu nguyên nhân tình trạng trên.

Cụm công trình đầu mối Tắc Giang được xây dựng từ tháng 6/2007 và hoàn thành vào tháng 4/2010 từ ngân sách vay và ADB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ dự án.

Vết nứt chạy dài tại rìa đê. (Ảnh: Đức Văn)
Vết nứt chạy dài tại rìa đê. (Ảnh: Đức Văn)

(Ảnh: Hà Văn Long)
(Ảnh: Hà Văn Long)
Nhà điều hành nghiêng hẳn về một bên. (Ảnh: Đức Văn)
Nhà điều hành nghiêng hẳn về một bên. (Ảnh: Đức Văn)
 
(Ảnh: Hà Văn Long)
(Ảnh: Hà Văn Long)
(Ảnh: Đức Văn)
(Ảnh: Đức Văn)
(Ảnh: Đức Văn)
(Ảnh: Đức Văn)
Sụt lún nghiêm trọng tại chân đê. (Ảnh: Hà Văn Long)
Sụt lún nghiêm trọng tại chân đê. (Ảnh: Hà Văn Long)

Sụt lún trên móng nhà. (Ảnh: Đức Văn)
Sụt lún trên móng nhà. (Ảnh: Đức Văn)
 
Dùng các rọ đá để gia cố chân đê (Ảnh: Hà Văn Long).
Dùng các rọ đá để gia cố chân đê (Ảnh: Hà Văn Long).
 
Dùng các bao đất đá để hỗ trợ chống thấm qua thân đê. (Ảnh: Hà Văn Long)

Dùng các bao đất đá để hỗ trợ chống thấm qua thân đê. (Ảnh: Hà Văn Long)

Đức Văn - Hà Văn Long