1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Sập hầm khai thác đá, 3 người tử vong

(Dân trí) - Một vụ sập hầm khai thác đá xanh vừa xảy ra tại xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa khiến 3 người tử vong.

Sáng ngày 9/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Cầm Bá Xuân - Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân - cho biết, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào sáng ngày 8/2.

Một hố đào đá xanh trên địa bàn xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân.
Một hố đào đá xanh trên địa bàn xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã cử đoàn công tác đến địa phương có người bị nạn để động viên, thăm hỏi. Theo ông Xuân xác nhận, có 3 nạn nhân đều là người ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân tử vong. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, hiện trường vụ việc xảy ra trên địa bàn khu rừng thuộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, địa bàn giáp ranh với xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên một người cùng khai thác đá xanh phát hiện sập hầm liền hô hoán những người đào đá xung quanh đến ứng cứu. Tuy nhiên, các nạn nhân đã tử vong do bị ngạt thở lâu trong hầm. Chính quyền địa phương và những người khai thác đá xung quanh đã tiến hành đào hầm để đưa thi thể các nạn nhân lên.

Lực lượng chức năng tiến hành đốt lán trại của những người khai thác đá trái phép.
Lực lượng chức năng tiến hành đốt lán trại của những người khai thác đá trái phép.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân tử vong được xác định là Cầm Bá Tài, Cầm Bá Huế và Cầm Bá Thu, đều ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân. Trong đó, anh Tài và anh Huế là hai anh em ruột. Được biết, gia đình của các nạn nhân đều rất khó khăn.

Đến chiều cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương. UBND huyện Thường Xuân đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ cùng các đoàn thể đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu mỗi gia đình 2 triệu đồng và 50kg gạo. Huyện sẽ làm thủ tục để hỗ trợ các nạn nhân theo quy định của nhà nước.

Hiện trường đào đá thạch anh trên địa bàn xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân.
Hiện trường đào đá thạch anh trên địa bàn xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân.

Được biết, tại khu vực xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuyên thời gian qua, nhiều người đã đến đây để khai thác đá thạch anh, một loại đá quý có giá trị cao. Việc khai thác đá trái phép diễn ra thời gian qua, chính quyền địa phương cũng chưa có biện pháp để ngăn chặn tình trạng này. Ông Xuân khẳng định, trên địa bàn huyện chỉ có đá thạch anh, còn đá xanh nằm trên vùng giáp ranh thuộc địa phận tỉnh Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Duy Tuyên