Hà Tĩnh:

Sập giàn giáo trên công trường Formosa, 2 công nhân tử vong

(Dân trí) - Sáng nay, tại dự án Formosa (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ sập giàn giáo nghiêm trọng khiến 2 công nhân chết, 3 công nhân bị thương.

Một trong 3 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh
Một trong 3 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh

Hai nạn nhân tử vong là anh Bùi Viết Thảo (SN 1991, trú TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và anh Nguyễn Kim Tuấn (SN 1969, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Ba nạn nhân bị thương đang được điều trị tịa Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh gồm anh Vũ Văn Lập (SN 1990, trú tỉnh Thái Bình), Mai Văn Châu (SN 1990, trú tỉnh Thanh Hóa), Phạm Văn Toàn (SN 1988, trú tỉnh Hưng Yên).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h20 ngày 27/7. Trong lúc một nhóm công nhân đang xây dựng hạng mục nhà máy nước tại dự án Dự án Formosa (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì giàn giáo bị sập đổ.

Hậu quả vụ tai nạn, ngoài 2 công nhân tử vong tại chỗ, 3 người khác cũng bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh vào lúc 8h sáng cùng ngày rồi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị

Được biết, vụ tai nạn xảy ra trong quá trình thi công phần mái che của hạng mục bồn nước tinh khiết (bồn inox, 10.000 khối) thuộc công trình Nhà máy xử lý nước sạch nằm trong Tổ hợp Dự án Formosa, Hà Tĩnh. Nhà thầu phụ trực tiếp tổ chức quản lý và điều hành thi công tại hạng mục này là Công ty TNHH Xây lắp Thái Sơn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Ban Điều hành thi công Dự án của đơn vị Tổng thầu cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Điều hành thi công Dự án của đơn vị Tổng thầu đã hỗ trợ nhà thầu phụ bằng mọi biện pháp có thể, tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết vụ việc.

Xuân Sinh – Văn Dũng