1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp có đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

(Dân trí) - Tuyến đường Hà Nội - Lạng Sơn có chiều dài 158 km sẽ được đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, gồm 4 làn xe với khoảng 1,4 tỷ USD.

Đó là Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ trình Bộ Giao thông Vận tải thông qua vào giữa tuần này.

Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn bắt đầu từ nút giao Quốc lộ 1 và Quốc lộ 5 (Hà Nội), kết thúc tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Dự kiến tuyến sẽ có khoảng 100 km đường từ Hà Nội lên Tân Dĩnh (Bắc Giang) xây dựng mới và chạy song song với Quốc lộ 1, đoạn còn lại từ lên Lạng Sơn sẽ đi trùng tuyến Quốc lộ 1.

Theo tính toán của VEC, tổng mức đầu tư cho Dự án vào khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 27.300 tỷ đồng, trong đó phần vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á là 1,1 tỷ USD, phần còn lại sẽ do VEC tự huy động.

Việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn nhằm giải quyết nhu cầu giao thông đường bộ từ Hà Nội đi lên các tỉnh phía Bắc và giao thương kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, tạo đà cho quá trình phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Đông Bắc Bộ bao gồm các tỉnh/ thành phố là Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn nối liền với đường cao tốc Nam Hữu - khu kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc).

Được biết, cùng với mạng lưới đường hiện có, việc xây dựng một tuyến đường mới theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe sẽ đáp ứng yêu cầu vận tải, du lịch tới năm 2020 giữa Trung Quốc và Việt Nam thông qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lang Sơn, giữa Nam Ninh - Trung Quốc và thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh khác, tạo tiền đề để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng kinh tế này và giao lưu kinh tế quốc tế.

Quỳnh Anh