Lâm Đồng:

Sập cầu trong đêm, nhiều hộ dân bị cô lập

(Dân trí) - Mưa lớn, nước từ đầu nguồn đổ về khiến cây cầu nối liền xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) với xóm đảo Ba Vì (Hà Lâm) bị sập, hàng chục hộ dân bị chia cắt.

Chiều ngày 3/7, ông Phạm Hoàng Long, Trưởng Công an xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai) cho biết đã cắt cử lực lượng công an, dân quân tự vệ khẩn trương khắc phục sự cố, thống kê thiệt hại về vụ sập cầu bắc qua xóm đảo Ba Vì.

Theo một số hộ dân địa phương, đêm ngày 2/7, trên địa bàn xuất hiện trận mưa rất lớn kéo dài gần 2 giờ, khiến lượng nước đổ về nhiều. Nhiều nhà ở xóm đảo Ba Vì bị ngập. Chiếc cầu bị sập chia cắt xóm đảo Ba Vì với người dân xã Hà Lâm.

Cây cầu bị sập trong đêm
Cây cầu bị sập trong đêm

Tại hiện trường, chiếc cầu dài khoảng 25 mét nối trung tâm xã Hà Lâm với xóm đảo Ba Vì bị nước lũ xói lở mất chân, sập hoàn toàn xuống suối tạo thành hố sâu hơn 3 mét. Đất nền 2 bên chân cầu bị nước xói lở tạo vết nứt thành hố rộng gần 10 m2.

Đến chiều nay (3/7), lực lượng chức năng xã Hà Lâm ( huyện Đạ Huoai) vẫn tích cực khắc phục sự cố nhưng vẫn chưa thể thông cầu, hàng chục hộ dân xóm đảo Ba Vì vẫn bị chia cắt.

Ngọc Hà