1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Sẵn sàng cho Đại lễ Phật đản LHQ tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

(Dân trí) - Đến nay, Ninh Bình đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm chuẩn bị cho sự kiện lớn mang tầm vóc quốc tế trong thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản LHQ -Vesak 2014 từ ngày 7-11/5.

Tất cả sẵn sàng cho Đại lễ

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra từ ngày 7-11/5 tại Chùa Bái Đính (Ninh Bình) với chủ đề “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”.

Theo Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ - Vesak 2014, năm nay sẽ có khoảng 10.000 đại biểu tham dự với gần 1.500 đại biểu quốc tế. Ban tổ chức vừa có biết, trong những khách mời đặc biệt, dự kiến có Phó Thủ tướng Thái Lan, nhà vua Campuchia và nhiều quan chức cấp cao, lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các chuyên gia, học giả, cùng các phật tử đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tỉnh Ninh Bình được Chính phủ giao 9 nhóm nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ, gồm: Chỉ đạo công tác tổ chức và hướng dẫn, giúp đỡ các Tiểu ban thuộc Uỷ ban Tổ chức Vesak 2014 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm công tác chuẩn bị.

Hỗ trợ công tác phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phân luồng giao thông trong và ngoài khu vực chùa Bái Đính. Hướng dẫn, thẩm định, cấp phép theo thẩm quyền cho các hoạt động của Đại lễ.

Sẵn sàng cho Đại lễ Phật đản LHQ tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam
Trung ương GHPG Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp địa phương đang chuẩn bị các công đoạn cuối cùng để chào đón Vesak 2014

Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ, lập các tổ y tế thường trực tại khu vực chùa Bái Đính…

Để thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập Tổ công tác, ban hành kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng, địa phương có liên quan triển khai các mặt công tác.

Đến nay, hầu hết các đơn vị được giao gồm Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Sở GTVT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty Kinh doanh nước sạch, Sở VH-TT-DL, Sở Y tế, Điện lực Ninh Bình và Doanh nghiệp Xuân Trường đều đã thực hiện đúng tiến độ công việc chuẩn bị cho đại lễ.

Để phục vụ tốt nhất Đại lễ Phật đản LHQ - Vesak 2014, Ban tổ chức cũng tuyển lựa gần 500 tình nguyện viên là sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội giỏi ngoại ngữ để phục vụ Đại lễ. Không những vậy, số tình nguyện viên này phải đạt các tiêu chí rất cao khi được chọn lựa từ gần 5.000 người đăng ký.

Các hoạt động cụ thể tại Ninh Bình

Sở Y tế Ninh Bình cho biết, đã thành lập 3 đội chống dịch cơ động; tổ chức phun thuốc khử khuẩn, phòng, chống dịch bệnh ở khu vực Bái Đính và 19 khách sạn có đại biểu chính thức lưu trú; thành lập 3 tổ giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường Đại học Hoa Lư cũng bố trí khoảng 1.500 sinh viên tham dự đêm thắp nến vì hoà bình.

Lực lượng chức năng Bộ Công an phối hợp với Công an Ninh Bình và các tỉnh lân cận xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Đảm bảo an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên thủ quốc gia về tham dự Đại lễ.

Đại lễ Phật đản LHQ -Vesak 2014 sẽ chính thức diện ra tại Chùa Bái Đính từ 7-11/5 tới.
Đại lễ Phật đản LHQ -Vesak 2014 sẽ chính thức diện ra tại Chùa Bái Đính từ 7-11/5 tới.

Bộ Chỉ huy Quân sự Ninh Bình cũng đã tiến hành khảo sát thực địa, phối hợp với lực lượng Công an trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra các hoạt động Đại lễ.

Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan của tỉnh khảo sát thực địa, xây dựng Kế hoạch lắp đặt biển báo phân luồng giao thông từ các hướng về chùa Bái Đính và ngược lại.

Công ty kinh doanh nước sạch Ninh Bình bố trí lực lượng kiểm tra, khắc phục sự cố, đảm bảo cấp nước thường xuyên; bố trí 3 xe chở nước sẵn sàng cấp trực tiếp.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; chuẩn bị 1.500 bức tranh thêu tay đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, in 1.500 đĩa DVD (tiếng Anh, Pháp, Việt) và 1.500 cuốn sách (tiếng Anh, Việt) có nội dung giới thiệu về khu du lịch Tràng An để tặng các đại biểu quốc tế.

Ngoài ra, hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ và hơn 20 ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình… đã sẵn sàng chào đón khách về tham dự Đại lễ tại Cố đô.

Quốc Cường - Xuân Thái