1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Sản phụ 19 tuổi từ chối nhận con sơ sinh

(Dân trí) - Sản phụ 19 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu sau khi tự sinh. Tuy nhiên, người mẹ trẻ này từ chối nhận con và đã rời đi khi tình trạng sức khỏe khá hơn.

Ngày 11/12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết, phía bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu 1 sản phụ và bé gái vừa chào đời. Tuy nhiên, người mẹ đã từ chối nhận con và rời bệnh viện ngay sau đó.

Sản phụ 19 tuổi từ chối nhận con sơ sinh - Ảnh 1.

Bé gái nặng 3,2kg đang được các nữ hộ sinh Bệnh viện 115 chăm sóc.

Chiều 10/12, tại một khu nhà trọ ở xã Nghi Đức (TP Vinh), người dân nghe tiếng khóc yếu ớt của trẻ nhỏ. Kiểm tra sau dãy nhà trọ, người dân phát hiện một người phụ nữ trẻ đã ngất xỉu, bên cạnh là một bé gái vừa sinh, người tím tái do lạnh, nằm cạnh rãnh nước.

Ngay lập tức sản phụ và cháu bé được đưa đến Bệnh viện đa khoa 115 cấp cứu. Mặc dù nằm giữa mưa lạnh nhưng may mắn, các chỉ số sinh tồn của cháu bé ổn định. Sau khi được sưởi ấm, tắm rửa và cho bú, bé hồng hào trở lại. 

Sản phụ 19 tuổi cho biết cô tự sinh con tại nhà trọ và không muốn nuôi đứa con này.

“Mẹ không thừa nhận, các hộ lý, bác sĩ khoa Sản của bệnh viện tự đi mua quần áo, xin sữa của các bà mẹ trong khoa cho cháu bé. Mặc dù được thuyết phục nhưng sản phụ nhất quyết không nhận con và xin ra viện ngay sau khi tỉnh lại, đồng thời nhờ các bác sĩ, y tá của bệnh viện chăm sóc giùm cháu bé”, đại diện Bệnh viện 115 thông tin.

Đến sáng 11/12, cháu bé đã được một gia đình tốt bụng trên địa bàn thành phố Vinh nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hoàng Lam