Sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết quá tải một số khung giờ từ sáng sớm

Tâm Linh

(Dân trí) - Các khung giờ cao điểm sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết rơi vào buổi sáng khoảng 5h-12h, buổi chiều tối khoảng 16h-22h.

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong hai ngày 18, 19/1 (tức 27, 28 tháng Chạp), sảnh đi ga quốc nội đón khoảng 70.000 lượt khách mỗi ngày; còn sảnh đến đón khoảng 21.000-25.000 lượt.

Tổng số chuyến bay nội địa cất cánh từ  TPHCM mỗi ngày là gần 800 chuyến. Trước đó, sân bay đã chuẩn bị phương án phục vụ dự kiến 850 chuyến bay/ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết quá tải một số khung giờ từ sáng sớm - 1

Sảnh A ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất kín khách từ sáng đến chiều từ ngày 26 Tết (Ảnh: Cao Bách).

Tại ga đi quốc nội gồm sảnh A, B có giới hạn phục vụ lần lượt là 1.950 và 1.584 khách. Tuy nhiên, đợt cao điểm này, mỗi sảnh đón lượng khách quá tải lên đến gần 1.000 người, nhất là vào khung giờ 17h-19h.

Theo quan sát của phóng viên, các chuyến bay sáng sớm (4h-6h) và khuya (22h-0h), lượng khách check-in rất đông. Hành khách phải chờ 30-45 phút để check-in và ký gửi hành lý. 

Trao đổi với Dân trí, một nhân viên sân bay cho biết, dịp Tết hành khách về quê không chỉ có nhiều hành lý cá nhân mà còn mang các loại quà cáp, nhất là đặc sản địa phương như cây cảnh, nước mắm, khô cá, trái cây tươi... cần phải đóng thùng. Do đó, thời gian check-in của hành khách bị kéo dài hơn so với ngày thường.

Bên cạnh đó, đường vào sân bay xảy ra tình trạng ùn ứ tại nhiều thời điểm, ô tô nhích từng chút trên cầu vượt vào nhà ga đi quốc nội. 

Do đó, trong những ngày sát Tết, hành khách đi từ ga quốc nội được khuyến cáo có kế hoạch di chuyển phù hợp để có mặt tại sân bay sớm hơn giờ check-in 3 giờ trở lên.

Dòng xe ùn ứ kéo dài ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chiều 27 Tết (Video: Cao Bách).

Bên trong sảnh A ga quốc nội, tại quầy thủ tục của Vietnam Airlines, hãng bay đã mở thêm làn xếp hàng vào quầy check-in dành riêng cho các chuyến bay đi miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây. 

Sân bay cũng vận hành phòng chờ gần 900m2, mở thêm 3 cửa khởi hành phục vụ hành khách và huy động nhiều nhân viên có mặt hỗ trợ khách.

Theo thống kê của Cục Hàng không, từ ngày 5/1 đến 6/2, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 950-1.000 chuyến bay mỗi ngày với cao điểm 130.000 khách/ngày, trong đó khoảng 90.000 là khách nội địa, còn lại là khách quốc tế. Cao điểm khoảng 3.000-4.000 khách/giờ.

Dự báo trong suốt dịp Tết Quý Mão, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 3,8 triệu lượt khách với gần 27.000 lượt chuyến bay. Lượng hành khách này được nhận định tăng kỷ lục trong 4 năm nay. Cảng vụ miền Nam cũng cho biết kế hoạch tăng thêm 150 chuyến bay/ngày cho dịp Tết.

Sân bay Tân Sơn Nhất có công suất thiết kế cho 28 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ước tính đến 31/12/2022, tổng lượng hành khách qua cảng là 34,2 triệu lượt khách mỗi năm, vượt 22% so với công suất thiết kế sân bay.