Sân bay Long Thành đã thành hình, 2 tuyến đường sắt đô thị sắp khai thác

Hoài Thu

(Dân trí) - Thủ tướng cho biết sân bay Long Thành đã lên hình hài rất rõ. Bộ GTVT cũng báo cáo đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội dự kiến khai thác vào tháng 7, metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ khai thác vào quý IV.

Sáng 14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính (Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải) chủ trì Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 44 địa phương có các công trình giao thông trọng điểm đi qua.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã hoàn thành 674km đường cao tốc, nâng tổng số đường bộ cao tốc khoảng 2.000km, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương có dự án đi qua.

Bộ GTVT đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tích cực triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Chơn Thành - Đức Hòa, với tiến độ cơ bản bám sát kế hoạch.

Sân bay Long Thành đã thành hình, 2 tuyến đường sắt đô thị sắp khai thác - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cũng theo báo cáo, dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đang tiến hành chạy thử và hoàn thiện các thủ tục liên quan, dự kiến khai thác thương mại vào tháng 7.

Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên tiếp tục chạy thử để phục vụ việc đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, dự kiến khai thác thương mại vào quý IV/2024.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2025 phải hoàn thành 3.000km đường cao tốc và hoàn thành 5.000km đường cao tốc vào năm 2030.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, mục tiêu này có tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn vì giao thông nói chung, đường cao tốc, sân bay, bến cảng nói riêng, góp phần tạo không gian phát triển mới, tạo khu đô thị, dịch vụ mới, giúp giá trị đất đai tăng lên, giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh.

Với việc Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng cho biết sau mỗi phiên họp hàng tháng đã từng bước giải quyết hiệu quả công việc và triển khai ngày càng kinh nghiệm hơn.

Thông báo kết quả đáng mừng, Thủ tướng cho biết đến nay sân bay Long Thành đã lên hình hài rất rõ. Vừa qua, 2 tỷ USD từ nguồn vốn trong nước đã được huy động cho dự án này; các vấn đề về vốn, mặt bằng, vật liệu cũng đã được giải quyết, vấn đề quan trọng hiện nay, theo Thủ tướng, là tập trung thi công "3 ca, 4 kíp".

Trong khi đó, các dự án như Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sân Nhất, mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài… được triển khai tích cực. Một số địa phương được nhắc nhở về công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao các địa phương đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Nhưng bên cạnh đó, ông lưu ý một số địa phương còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng; tuyến cao tốc Cần Thơ - Bạc Liêu vẫn thiếu vật liệu xây dựng, trong khi nguồn không thiếu.

Sân bay Long Thành đã thành hình, 2 tuyến đường sắt đô thị sắp khai thác - 2

Công trường thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Quán triệt tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chạy thầu, thông thầu, bán thầu. Theo đó, phải tiếp tục kiểm tra, xử lý tiêu cực trong việc mua bán nguyên vật liệu, nhất là cát sỏi ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Các nhà thầu, địa phương thiếu nguyên vật liệu, theo Thủ tướng, phải chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ giải quyết, không trông chờ ỷ lại.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng yêu cầu chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp, nêu rõ trách nhiệm từng bên, với mục tiêu từ nay đến hết 2025, phải hoàn thành 1.000km cao tốc.

"Chúng ta đã đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống đường cao tốc trong 5 năm gần đây bằng 20 năm qua, do đó 5 năm tới phải đẩy tốc độ này lên cao hơn nữa. Công việc rất nhiều, đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt", Thủ tướng cho biết sẽ phát động phong trào thi đua hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025.