1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sân bay, bến xe ở Hà Nội “nhàn rỗi” lạ thường ngày cận Tết

(Dân trí) - Mặc dù đang là cao điểm nhất của Tết Nguyên đán nhưng hoạt động vận tải hành khách ở Thủ đô Hà Nội dường như “nhàn rỗi” hơn thường lệ. Tại sân bay Nội Bài, lượng hành khách thông qua được đánh giá là thấp, trong khi đó bến xe lớn nhất Hà Nội cũng khách cũng vắng tanh.

Chiều 8/2 (tức 23 tháng Chạp), Đoàn công tác liên ngành của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiến hành kiểm tra tại sân bay Nội Bài và bến xe Mỹ Đình. Ghi nhận của PV Dân trí cho thấy, hoạt động vận tải đường hành không và đường bộ đều không bị áp lực về lượng khách dù đã cận Tết.


Tại sân bay Nội Bài, dù có sự tăng đột biến về hành khách, hành lý, hàng hóa qua cảng, nhưng mức tăng vẫn chưa đạt đến giới hạn khai thác.

Tại sân bay Nội Bài, dù có sự tăng đột biến về hành khách, hành lý, hàng hóa qua cảng, nhưng mức tăng vẫn chưa đạt đến giới hạn khai thác.

Tại quầy làm thủ tục chuyến bay, dù là giờ cao điểm nhưng nhân viên sân bay cũng không phải căng sức để phục vụ khai thác
Tại quầy làm thủ tục chuyến bay, dù là giờ cao điểm nhưng nhân viên sân bay cũng không phải căng sức để phục vụ khai thác
Bến xe Mỹ Đình - bến xe lớn nhất Hà Nội chiều 23 Tết. Hoạt động khai thác lẻ tẻ, ít khách một cách lạ lùng
Bến xe Mỹ Đình - bến xe lớn nhất Hà Nội chiều 23 Tết. Hoạt động khai thác lẻ tẻ, ít khách một cách lạ lùng
Các xe khách đủng đỉnh di chuyển cứ như không phải ngày Tết
Các xe khách "đủng đỉnh" di chuyển cứ như không phải ngày Tết
15h chiều - thời gian vận tải cao điểm trong ngày, nhưng trên chuyến xe Hà Nội - Yên Bái chỉ có 2 khách đang lục tục về chỗ.
15h chiều - thời gian vận tải cao điểm trong ngày, nhưng trên chuyến xe Hà Nội - Yên Bái chỉ có 2 khách đang lục tục về chỗ.
Sân bay, bến xe ở Hà Nội “nhàn rỗi” lạ thường ngày cận Tết - 6

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi tài xế và hành khách xe trên tuyến Hà Nội - Cẩm Phả (Quảng Ninh). Hành khách cho biết cảm thấy rất thoải mái trên một chuyến xe ít người, không phải chen lấn cực nhọc như trước kia.
Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi tài xế và hành khách xe trên tuyến Hà Nội - Cẩm Phả (Quảng Ninh). Hành khách cho biết cảm thấy rất thoải mái trên một chuyến xe ít người, không phải chen lấn cực nhọc như trước kia.
Bên trong bến, những hàng ghế phục vụ hành khách trống rất nhiều
Bên trong bến, những hàng ghế phục vụ hành khách trống rất nhiều
Đa phần các hành khách đều tỏ ra thoải mái khi ngồi chờ giờ xe chạy, họ không áp lực với những chuyến xe khách về quê ngày Tết
Đa phần các hành khách đều tỏ ra thoải mái khi ngồi chờ giờ xe chạy, họ không áp lực với những chuyến xe khách về quê ngày Tết
Không có cảnh chen lấn, xếp hàng dài mua vé xe khách . Theo lãnh đạo bến xe Mỹ Đình, lượng khách về bến sụt giảm rất lớn so với trước, trong ngày cao điểm 22 tháng Chạp chỉ có khoảng 10.000 khách đến bến Mỹ Đình đi xe. Đây là sự vắng vẻ lạ thường ở bến xe lớn nhất Thủ đô này.
Không có cảnh chen lấn, xếp hàng dài mua vé xe khách . Theo lãnh đạo bến xe Mỹ Đình, lượng khách về bến sụt giảm rất lớn so với trước, trong ngày cao điểm 22 tháng Chạp chỉ có khoảng 10.000 khách đến bến Mỹ Đình đi xe. Đây là sự vắng vẻ "lạ thường" ở bến xe lớn nhất Thủ đô này.
Đoàn công tác kiểm tra những thuận lợi và khó khăn trong di chuyển đối với hành khách qua sơ đồ tại bến xe Mỹ Đình
Đoàn công tác kiểm tra những thuận lợi và khó khăn trong di chuyển đối với hành khách qua sơ đồ tại bến xe Mỹ Đình

Châu Như Quỳnh