Hà Tĩnh:

Sai phạm trong thi tuyển giáo viên, Phó chủ tịch huyện bị đề nghị kỷ luật

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa yêu cầu Phó chủ tịch huyện Kỳ Anh kiểm điểm nghiêm túc và tự nhận hình thức kỷ luật đối với sai phạm trong tổ chức thi tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2013-2014.

Theo thông tin của PV Dân trí, năm học 2013 - 2014, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức tuyển dụng giáo viên mầm non theo hình thức xét hồ sơ và thi tuyển. Trong kỳ tuyển dụng này, ông Nguyên Minh Hoàn - Phó chủ tịch UBND huyện - là Chủ tịch hội đồng tuyển dụng. Sau khi kết quả thi được công bố, rất nhiều thí sinh cho rằng kết quả thi tuyển có nhiều bất thường. Cũng thời điểm đó, có nhiều nguồn tin cho rằng nhiều thí sinh nhờ “chung chi” cho Hội đồng tuyển dụng nên mới trúng tuyển.

Sau khi nhận được kiến nghị xem xét lại kết quả kỳ thi, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng nhiều cơ quan chức năng tại tỉnh này đã vào cuộc và phát hiện nhiều sai phạm tại kỳ thi này. Kết quả thi bị hủy bỏ.

Sai phạm trong thi tuyển giáo viên, Phó chủ tịch huyện bị đề nghị kỷ luật
Ông Nguyễn Minh Hoàn - người giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thi tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2013-2014 tại huyện Kỳ Anh.

Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra, dư luận cho rằng vẫn còn nhiều cá nhân trong hội đồng tuyển dụng vi phạm nghiêm trọng quy chế nhưng vẫn chưa có hình thức kỷ luật thỏa đáng.

Tại cuộc họp giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I năm 2015 ngày 24/4, sau khi thông tin kết luận về những sai phạm tại kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non năm học 2013-2014, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái đã yêu cầu PCT UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Minh Hoàn phải nghiêm túc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Văn Dũng