1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sai năm sinh Ngô Quyền ở biển tên đường: Hà Nội sửa sai

(Dân trí) - Mới đây, báo Dân trí có đăng tải bài viết "Hà Nội ghi sai năm sinh của Ngô Quyền ở bảng tên đường", phản ánh về việc Hà Nội đã ghi sai năm sinh và năm lên ngôi vua của Ngô Quyền ở bảng tên đường tại phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hiện tại, Hà Nội đã tiến hành sửa lại những thông tin này của Ngô Quyền tại vị trí trên.

Thông tin năm sinh và năm lên ngôi vua của Ngô Quyền ở bảng tên đường này đã được sửa lại. (Ảnh chụp sáng 26/4).
Thông tin năm sinh và năm lên ngôi vua của Ngô Quyền ở bảng tên đường này đã được sửa lại. (Ảnh chụp sáng 26/4).

Trước đó, tại bảng tên đường Ngô Quyền ở trước số nhà 14, phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ghi thông tin về Ngô Quyền như sau: "Ngô Quyền (899-944): Anh hùng dân tộc, đánh đuổi quân Nam Hán, lên ngôi vua năm 938, lập ra nước phong kiến tập quyền đầu tiên ở Việt Nam". Chuyên gia sử học cho rằng, Hà Nội đã ghi sai năm sinh của Ngô Quyền (năm 898 mới đúng) và ghi sai năm lên ngôi vua (năm 939 mới đúng).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng nay (26/4), tại bảng tên đường Ngô Quyền ở vị trí nói trên, thông tin năm sinh và năm lên ngôi vua của Ngô Quyền đã được điều chỉnh lại, cụ thể như sau: "Ngô Quyền (898-944): Anh hùng dân tộc, đánh đuổi quân Nam Hán, lên ngôi vua năm 939, lập ra nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên ở Việt Nam".

Liên quan đến nội dung trên, sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: "Năm 2010 khi ghi thông tin về Ngô Quyền ở bảng tên đường, chúng tôi cũng đã thành lập một hội đồng, căn cứ vào ba tài liệu khác nhau và có xin ý kiến của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam. Nhưng năm đó lại sử dụng tài liệu đó nên ghi thông tin về Ngô Quyền như vậy. Cho đến vừa qua báo Dân trí có bài viết như vậy, chúng tôi lại tiếp tục giao cho một hội đồng tìm hiểu lại và dựa vào hồ sơ, tài liệu phát hành chuẩn nhất để sửa lại cho đúng hơn. Quan điểm của chúng tôi là luôn lắng nghe, sai thì phải sửa ngay".

Nguyễn Dương