Cần Thơ:

Sà lan "đua tốc độ", đâm chìm nhiều ghe chở gạo

(Dân trí) - Chiều 13/3, vụ tai nạn giao thông đường thủy ở khu vực chợ nổi Cái Răng (đoạn qua phường An Bình, quận Ninh Kiều) khiến 5 ghe chở hàng chục tấn gạo bị chìm.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, trước khi xảy ra tai nạn, hai xà lan mang biển số của tỉnh Bạc Liêu (chạy hướng từ Cần Thơ đi Hậu Giang) đã  phóng rất nhanh "như đua với nhau". Đến khúc sông nói trên, chiếc sà lan biển số BL-7799, tải trọng khoảng 700 tấn bị mất lái, đâm thẳng vào hàng chục ghe, tàu chở lúa gạo đang neo đậu làm nhiều chiếc bị chìm. Chưa dừng lại, chiếc sà lan này tiếp tục lao vào cầu cảng bốc dỡ hàng của Xí nghiệp chế biến lương thực Cái Răng gây hư hỏng nặng. Chiếc sà lan còn lại đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
 
Sà lan "đua tốc độ", đâm chìm nhiều ghe chở gạo - 1
Hiện trường vụ tai nạn
 
Đến 18h cùng ngày đã xác định được ít nhất 4 nghe bị chìm. Trong đó 3 chiếc có chủ đến nhận là ghe HG 2018 của ông Nguyễn Văn Chệt (bị chìm 10,8 tấn lúa, gạo); ghe HG 1094của ông Nguyễn Ngữ Em bị chìm mất hơn 8 tấn gạo; ghe HG 3893 của bà Nguyễn Thị Hạnh chìm mất 8,5 tấn lúa, gạo…
 
Chiếc sà lan BL 7799 gây tay nạn do ông Nguyễn Hữu Mạc (sinh năm 1959) làm thuyền trưởng.
 
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đường thủy Công an TP Cần Thơ cùng công an địa phương đã có  mặt tại hiện trường bảo vệ trật tự, tìm kiếm tài sản bị mất và trục vớt phương tiện đồng thời tạm giữ sà lan gây tai nạn.
 
Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ…

Phạm Tâm