Vụ chê chủ tịch tỉnh trên facebook… 3 cán bộ bị kỷ luật

Rút toàn bộ các quyết định xử phạt 3 cán bộ chê Chủ tịch tỉnh

(Dân trí) - Chiều 24/11, Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức cuộc họp để xử lý dứt điểm vụ “3 cán bộ bị xử phạt, kỷ luật khi chê chủ tịch tỉnh trên facebook”. Ngoài 15 cán bộ trong ban thường vụ, các lãnh đạo của cơ quan có liên quan cũng tham gia cuộc họp.

Cuộc họp thống nhất yêu cầu Sở Thông tin truyền thông, Đảng ủy khối dân chính Đảng tỉnh An Giang, Sở Công thương An Giang rút các quyết định xử lý phạt hành chính và chính quyền, kỷ luật Đảng đối với 3 cán bộ mà các cơ quan này đã ra quyết định xử lý trước đó (không phải là miễn phạt nếu các đương sự làm đơn).

Theo đó, Sở Thông tin truyền thông phải rút 2 quyết định xử phạt hành chính mức 5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thùy T. (giáo viên Trường THPT Long Xuyên, TP.Long Xuyên) và ông Huỳnh Nguyễn Huy P. (nhân viên Điện lực An Giang).

Các hình thức kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền những cán bộ “chê” lãnh đạo tỉnh trên facebook cũng bị rút lại.

Trước đó, cho đến ngày 23/11, lãnh đạo các sở, ngành liên quan vẫn chưa nhận ra sai sót, vẫn bảo lưu ý kiến giảm nhẹ hình thức xử phạt đối với 3 án bộ chê lãnh đạo tỉnh trên facebook, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

 

Thường vụ tỉnh ủy cũng cho rằng, từ việc xử lý không khéo của sở ngành liên quan, ít nhiều đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Chủ tịch tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh
Thường vụ tỉnh ủy cũng cho rằng, từ việc xử lý không khéo của sở ngành liên quan, ít nhiều đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Chủ tịch tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh

Trong lúc dư luận đang đặt dấu hỏi về cơ sở để cơ quan chức năng tỉnh An Giang giảm nhẹ hình thức xử lý kỷ luật đối với bà T., ông P và bà N. thì hôm nay, Thường vụ tỉnh ủy đã có chỉ đạo rút toàn bộ các quyết định xử phạt đối với 3 cán bộ đã có lời chê chủ tịch tỉnh An Giang là phù hợp, thể hiện rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe của lãnh đạo tỉnh An Giang.

Một thành viên tham gia cuộc họp cho biết: “Ngày 26/11, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp báo để thông báo chính thức vụ việc trên tinh thần cầu thị, vì đây là lần đâu tiên UBND tỉnh “đối mặt” với vụ việc như thế này nên cách xử lý còn lúng túng trong khâu truyền thông. Thường trực UBND tỉnh sẽ tiếp tục họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cơ quan tham mưu đã ra các quyết định chưa chuẩn, thiếu cân nhắc gây ảnh hưởng đến Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh và UBND tỉnh An Giang.

Nguyễn Hành

 

Rút toàn bộ các quyết định xử phạt 3 cán bộ chê Chủ tịch tỉnh - 3